Tiếp tục nâng cao năng lực ngoại ngữ trong giới trẻ

Hà Ánh
Hà Ánh
09/10/2020 09:20 GMT+7

Sáng qua (8.10), T.Ư Đoàn phối hợp Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.

Tham dự hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh đánh giá cao những kết quả đạt được giữa Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn trong chương trình phối hợp. Thành tựu này được thể hiện trên nhiều mặt: giáo dục chính trị tư tưởng học sinh và sinh viên, định hướng nghề nghiệp và khởi nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học... Trong đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng học sinh, sinh viên (HS, SV) được triển khai đa dạng, phong phú nội dung và hình thức. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng người học, đặc biệt trên mạng xã hội có nhiều chuyển biến tích cực…
Hội nghị cũng thống nhất các nội dung trong dự thảo chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025. Đáng chú ý trong dự thảo này, việc tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học HS, SV.
Bên cạnh thực hiện đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025”, hai đơn vị còn sẽ phát động phong trào học tiếng Anh trên cả nước, đặc biệt là phong trào “Giáo viên và học sinh cùng học tiếng Anh”. Một nội dung quan trọng của dự thảo còn ở việc nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả HS, SV học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp đóng góp xây dựng đất nước.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, cho rằng cần nghiên cứu, rà soát, tăng cường các giải pháp cơ chế về khởi nghiệp trong giai đoạn tới, đặc biệt trong SV. Tăng cường các hoạt động, kiểm tra, giám sát để đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ chính sách cho HS, SV, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn - Đội - Hội trong nhà trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.