Tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN toàn quốc lần thứ VIII: Đồng hành cùng người nghèo

Bắc Bình
Bắc Bình
17/08/2019 09:18 GMT+7

Xác định được 'mạch yếu' của thanh niên trong tình hình mới, Hội LHTN VN tỉnh Long An đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình, phong trào đồng hành cùng thanh niên... góp phần đáng kể trong sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Chiều 16.8, Hội LHTN VN tỉnh Long An tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội diễn ra trong hai ngày 16 và 17.8.
Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN dự và chỉ đạo đại hội. Đây là hoạt động được T.Ư Hội LHTN VN chọn làm điểm tổ chức Đại hội cấp cụm sông Tiền (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh).
Anh Võ Trần Tuấn Thanh, quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Long An, cho biết từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Hội đã xác định trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển, đông đảo thanh niên tỉnh nhà đi làm ăn xa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các thành phố lớn trong cả nước chính là khó khăn lớn nhất trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Cùng với đó là thanh niên liên tục bị môi trường mạng xã hội tác động tiêu cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống...
Xác định những nguyên nhân phải đối mặt nêu trên, kết hợp với đặc thù của địa bàn cửa ngõ khu vực ĐBSCL, đường biên giới giáp Campuchia dài rất phức tạp cả về giao thông thủy lẫn bộ, an ninh trật tự an toàn xã hội..., Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Long An đã dùng các phương tiện tuyên truyền hết sức đa dạng từ môi trường mạng xã hội, internet đến hành động tương tác trực tiếp thông qua các chương trình cụ thể, thiết thực để giáo dục, phát triển thanh niên.
Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của tỉnh Long An với các hình thức, môi trường tuyên truyền đa dạng đã làm chuyển biến về nhận thức, gia tăng kiến thức pháp luật cho hàng trăm ngàn thanh niên; chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” đạt hiệu quả cao liên tục trong nhiều năm, đặc biệt tại các đội cứu nạn giao thông của thanh niên tại TP.Tân An và H.Bến Lức, tại 65 cổng trường và 26 bến đò ngang an toàn; các hoạt động đồng hành cho thanh niên chậm tiến, người đang chấp hành án phạt tù, đang bị tạm giam; các bác sĩ trẻ cùng bệnh nhân nghèo, bệnh nhân vùng sâu, vùng khó khăn... đã mang lại hiệu quả bất ngờ.
Bên cạnh đó là sự phối hợp xuyên suốt với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thành công các Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đạt hiệu quả cao hơn chỉ tiêu đề ra. Trọng tâm của chương trình này là tập trung nguồn lực thực hiện các công trình xây dựng xã nông thôn mới với những việc làm, hành động thiết thực như: tham gia sửa chữa và xây mới 77 cây cầu giao thông nông thôn ở các xã khó khăn; tu sửa, trải đá xanh, bê tông hóa; trồng hơn 45.490 cây xanh các loại tạo sự thông thoáng, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp và góp phần bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, Ủy ban Hội các cấp còn chủ động phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ, tư vấn, tổ chức 72 lớp tập huấn cho 5.582 thanh niên nông thôn phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng; tổ chức thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền các Chương trình mục tiêu quốc gia, trao tặng 250 suất học bổng, 1.445 phần quà cho học sinh và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, còn tổ chức vận động quỹ học bổng Thắp sáng đến trường được hơn 185 triệu đồng, 25 chiếc xe đạp, 16.450 quyển tập, 100 bộ quần áo cho các em học sinh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.