Thúc đẩy hợp tác thanh niên Việt - Trung đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Lê Hiệp
Lê Hiệp
24/06/2019 13:11 GMT+7

Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả là tinh thần chung được nêu ra tại Diễn đàn Phát triển thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.

Sáng 24.6, trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 19, Diễn đàn Phát triển thanh niên Việt Nam - Trung Quốc đã chính thức khai mạc tại thành phố Tuân Nghĩa (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) với sự tham gia của 200 đại biểu đoàn viên, thanh niên hai nước.

Kiến lập nền tảng giao lưu thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp Việt - Trung

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lý Kha Dũng, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, đã nhắc lại truyền thống quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, đồng thời đề nghị thanh niên hai nước kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị, duy trì giao lưu để tăng cường mối quan hệ chiến lược giữa hai nước, tình hữu nghị Trung - Việt.
Bên cạnh đó, ông Dũng đề nghị hai bên nắm bắt cơ hội phát triển, thúc đẩy thanh niên hai nước phát triển qua những hợp tác thiết thực. Theo ông Dũng, thời gian gần đây, Trung Quốc phát động phong trào "người người khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp" và coi đây là trọng tâm trong công tác thanh niên. Chính phủ cũng như Đoàn TNCS Trung Quốc đã xây dựng hệ thống hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp.
“Chúng tôi nguyện cùng với Việt Nam kiến lập nền tảng phối hợp, hợp tác giao lưu giữa thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp hai nước”, ông Dũng nói.
Ông Lý Kha Dũng, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, phát biểu tại diễn đàn Ảnh Lê Hiệp
Ông Dũng khẳng định, quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia phần nhiều phụ thuộc quan hệ thân thiết giữa nhân dân hai nước mà quan hệ thân thiết đó hoàn toàn trông đợi vào thanh niên.
“Chúng tôi trông đợi thanh niên hai nước có thể lĩnh hội sâu sắc kỳ vọng của lãnh đạo hai nước, kiên định tin tưởng tình hữu nghị giữa hai nước Trung - Việt, giúp cho tình hữu nghị được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thúc đẩy hoạt động giao lưu Trung - Việt có được bước phát triển mới”, ông Dũng nói.

Tiếp tục mở rộng hoạt động giao lưu, hữu nghị

Phát biểu tại diễn đàn, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một lần nữa khẳng định thanh niên hai nước vô cùng tự hào và trân trọng tài sản quý giá tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ tiền bối và nhân dân hai nước đã dày công xây đắp và xác định sẽ đoàn kết, nhất trí, chung tay kế thừa, gìn giữ, vun đắp và tô thắm thêm môi quan hệ truyền thống này.
Dẫn lại phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trước đó, khẳng định, thanh niên là rường cột của đất nước, là lực lượng kiến tạo tương lai và kỳ vọng thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục vun đắp mối quan hệ này, anh Nguyễn Ngọc Lương khẳng định, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn kiên trì giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho thanh niên, bên cạnh đó tổ chức nhiều phong trào, hoạt động mới, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả, bền vững để tiếp cận, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, chăm lo, đồng hành, giúp đỡ thanh niên.
Bày tỏ sự vui mừng khi qua 19 lần tổ chức các chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung thì đây là lần đầu tiên hai bên tổ chức diễn đàn để trao đổi về những vấn đề trong công tác phát triển thanh niên, anh Lương khẳng định, đây là một trong những cách đổi mới, nâng cao chất lượng của cuộc gặp gỡ thanh niên hai nước, để làm sao các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự diễn đàn Ảnh Lê Hiệp
Từ đó, theo anh Lương, đại biểu tham dự ngày hôm nay sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm quý, mô hình hay, cách làm hiệu quả, những bài học rút ra từ thực tiễn triển khai các nội dung công việc của mình; xem đây là nội dung vô cùng quan trọng của mỗi tổ chức chúng ta có điều kiện tăng cường hợp tác, thấu hiểu, chia sẻ lẫn nhau.
“Qua diễn đàn, chúng tôi cũng mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên từ kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị mình, từ thực tiễn cương vị công tác của mình, cùng nhau đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị để làm sao tổ chức đoàn thanh niên mỗi nước triển khai các hoạt động sát hơn nhu cầu của thanh niên, hoàn thành tốt nhiệm vụ và xa hơn là góp phần thúc đẩy hợp tác tổ chức đoàn hai nước”, anh Lương nói.
Nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ thanh niên hai nước hiện nay là xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, xã hội khá giả, toàn diện, anh Lương cũng mong muốn thông qua diễn đàn thanh niên hai nước sẽ yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn; các hoạt động giao lưu hữu nghị hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng, ngày càng sâu sắc, thiết thực và toàn diện; cùng giúp đỡ nhau tiến bộ; đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của mỗi nước và cho quan hệ hữu nghị Việt - Trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.