Thủ khoa kép đầu tiên được nhận học bổng 100 triệu đồng

24/07/2014 10:38 GMT+7

(TNO) Tính đến nay, thí sinh Phạm Hữu Tâm, học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt, Lâm Đồng) là thủ khoa kép đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014.

(TNO) Tính đến nay, thí sinh Phạm Hữu Tâm, học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt, Lâm Đồng) là thủ khoa kép đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014.

Phạm Hữu Tâm thi vào ngành công nghệ sinh học của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được 23,5 điểm (toán: 8,75; sinh học: 7; hóa: 7,75), đạt thủ khoa toàn trường.

Đồng thời, Tâm cũng là thủ khoa Trường ĐH Đà Lạt khi thi vào ngành kỹ thuật hạt nhân, với tổng điểm khối A là 26,5 điểm (toán: 8,75; lý: 8,5; hóa: 9).

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết trường quyết định tặng học bổng trị giá 100 triệu đồng cho thủ khoa đầu vào Phạm Hữu Tâm. Học bổng này bao gồm các khoản học phí, lệ phí phát sinh trong toàn khóa học.

Mỹ Quyên

>> Thủ khoa Trường ĐH Cần Thơ đạt 26,5 điểm
>> Thủ khoa Đại học Quảng Nam: Quyết đậu đại học để ba thấy vui
>> Thủ khoa ngành kiến trúc ĐH Bách khoa Đà Nẵng: Đam mê với kiến trúc
>> Thủ khoa ĐH Đà Lạt đạt 26,5 điểm
>> Thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương đạt 29,5 điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.