Thêm 38 sân chơi cho thanh thiếu nhi

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
12/04/2020 12:16 GMT+7

Đoàn viên, thanh niên Quảng Bình đã góp phần xây dựng hàng hoạt sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Ngày 12.4, thông tin từ Tỉnh đoàn Quảng Bình cho hay, đến thời điểm hiện tại, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã hoàn thành 38 sân chơi cho thanh thiếu nhi. 7 sân còn lại (trong tổng số kế hoạch làm 45 sân) chưa triển khai được vì do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Sân chơi thôn 4 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, H.Tuyên Hóa đã hoàn thành

Ảnh: Trương Quang Nam

Trao đổi với phóng viên  Thanh Niên, anh Trần Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, cho hay, thực hiện kế hoạch năm 2020, hướng tới chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai xây dựng 45 sân trên toàn tỉnh. Tỉnh đoàn được Công ty TNHH vật liệu xây dựng xi măng SCG VN hỗ trợ 400 tấn xi măng để làm 41 sân, 4 sân còn làm được làm từ những nguồn khác.

Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình tham gia làm các mô hình vui chơi tại xã Phú Định, H.Bố Trạch

Ảnh: T.Q.N

Niềm vui của các em nhỏ khi có sân chơi mới, bổ ích

Ảnh: T.Q.N

Lượng xi măng được phân về cho các đơn vị trong toàn tỉnh. Trước đó, các đơn vị, cơ sở đã tiến hành khảo sát, đăng ký thực hiện, đồng thời kêu gọi thêm các nguồn xã hội hóa khác để thực hiện. Do triển khai đồng loạt nên không khí xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi sôi nổi, rộn ràng khắp nơi.

Rất đông người dân cùng tham gia làm sân chơi tại thôn Đức Phú 3, xã Đức Hóa, H.Tuyên Hóa

Ảnh: T.Q.N

Sự chung tay của nhiều lực lượng đã tạo ra những công trình có ý nghĩa trên địa bàn

Ảnh: T.Q.N

Phụ nữ thôn Đức Phú 3 (xã Đức Hóa, H.Tuyên Hóa) tham gia làm sân chơi tại thôn  này trao đổi với Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình Trần Quốc Tuấn

Ảnh: T.Q.N

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,  các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, thì phong trào xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi của Tỉnh đoàn Quảng Bình đã khơi dậy, kích thích tình đoàn kết chung sức của nhiều lực lượng, tạo nên những công trình ý nghĩa. Chính quyền, các hội đoàn thể và nhân dân địa phương đã vào cuộc hưởng ứng kế hoạch của Tỉnh đoàn; cùng xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.