Thầy thuốc trẻ 'Tiếp sức người bệnh'

05/07/2015 06:45 GMT+7

Sáng 4.7, Hội LHTN VN, Hội Thầy thuốc trẻ VN phối hợp Bệnh viện (BV) Bạch Mai tổ chức lễ ra quân chương trình Tiếp sức người bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn cùng tham dự.

Sáng 4.7, Hội LHTN VN, Hội Thầy thuốc trẻ VN phối hợp Bệnh viện (BV) Bạch Mai tổ chức lễ ra quân chương trình Tiếp sức người bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn cùng tham dự.

Trong năm 2015, chương trình Tiếp sức người bệnh được Hội Thầy thuốc trẻ triển khai tại 30 BV của 5 TP: Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ. Từ 2016 - 2020, chương trình mở rộng đến 90 BV trên cả nước. Các tình nguyện viên là sinh viên của trường y, dược và sinh viên các trường sẽ tham gia hướng dẫn, giúp đỡ bệnh nhân và người nhà quy trình làm các giấy tờ cần thiết cho khám chữa bệnh, chuyển tuyến điều trị; phát sổ tay hướng dẫn phòng chống một số bệnh hay mắc và các dịch bệnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ trong khi có rất nhiều tập thể và cá nhân ngành y hết lòng vì tính mạng, sức khỏe của người bệnh, vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ chưa tuân thủ đúng các quy trình chuyên môn, thái độ không đúng đắn, thiếu văn hóa, thiếu y đức, thậm chí có hành vi tiêu cực. Chương trình Tiếp sức người bệnh của Hội Thầy thuốc trẻ giúp người bệnh thuận lợi hơn khi đến khám chữa bệnh, củng cố thêm niềm tin với các thầy thuốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.