Thầy thuốc trẻ khám bệnh miễn phí

18/05/2015 06:27 GMT+7

Lễ ra quân “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” đã được T.Ư Hội LHTN VN, Hội Thầy thuốc trẻ VN tổ chức sáng 17.5 tại Hà Nội.

Lễ ra quân “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” đã được T.Ư Hội LHTN VN, Hội Thầy thuốc trẻ VN tổ chức sáng 17.5 tại Hà Nội.
 
Các bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí cho người dân - Ảnh: Nam KiênCác bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí cho người dân - Ảnh: Nam Kiên
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 1.000 bác sĩ trẻ, tình nguyện viên và đông đảo sinh viên, học sinh đã tham dự.
Anh Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ VN, cho biết: “Ngày hội năm nay với sự phối hợp của nhà tài trợ Bia Sài Gòn được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Khoảng 6.000 bác sĩ trẻ đến tận các xã vùng sâu tham gia khám chữa bệnh cấp phát thuốc.
Tại Hà Nội, ngay sau lễ ra quân, các thầy thuốc trẻ đã tham gia các hoạt động: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân, khám sàng lọc và tuyên truyền phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho 500 phụ nữ. Ngoài ra còn tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 300 trẻ em phòng chống dịch bệnh, hiến máu...
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã cùng các em thiếu niên tham gia rửa tay với xà phòng. “Rửa tay sạch là thói quen tốt, rất đơn giản mà có thể giúp phòng bệnh”, Phó thủ tướng khuyến khích. Ông cũng rất thú vị khi đến thăm lớp tập huấn kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu cho các giáo viên mầm non, tiểu học do các thầy thuốc trẻ đảm nhiệm. Phó thủ tướng nói: “Hội Thầy thuốc trẻ cần nhân rộng hoạt động này. Kỹ năng sơ cấp cứu rất hữu ích, giúp trẻ an toàn nếu không may có sự cố khi ở trường”.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng bày tỏ sự trân trọng tới các thầy thuốc trẻ đã rất nỗ lực triển khai các công việc đem lại hiệu quả thiết thực vì sức khỏe cộng đồng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã đánh giá cao “thương hiệu” thầy thuốc trẻ. Ông cho rằng: “Hội Thầy thuốc trẻ đã phát triển rất nhanh, mạnh mẽ với hơn 80.000 hội viên. Lực lượng thầy thuốc trẻ đã từng bước khẳng định là lực lượng năng động, sáng tạo, luôn có tinh thần rèn luyện nâng cao y đức và chuyên môn”.
“Hội Thầy thuốc trẻ đã triển khai các lớp cung cấp kỹ năng giúp các cô giáo mầm non xử lý kịp thời để giúp các bé ổn định, tránh trở nên trầm trọng hơn. Sơ cứu đúng sẽ giúp trẻ thoát khỏi tử vong”, tiến sĩ y tế công cộng Đỗ Mạnh Hùng, công tác tại BV Nhi T.Ư, chia sẻ tại ngày hội.
Thành lập 5 đội hình tình nguyện
Sáng 17.5, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Hội LHTN TP.HCM và Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM tổ chức thành lập 5 đội hình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; hướng dẫn quy trình rửa tay đúng cách cho hàng trăm thanh thiếu nhi; vận động thanh niên tình nguyện hiến 250 đơn vị máu; tập huấn sơ cấp cứu cho 100 hội viên. Ngày hội cũng tư vấn sức khỏe sinh sản, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 người nghèo...
Lê Thanh
Tuyên dương 10 gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu
Dịp này, T.Ư Hội LHTN VN, Hội Thầy thuốc trẻ VN đã tuyên dương 10 gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2014 - những người có nhiều đóng góp về chuyên môn và hoạt động vì sức khỏe cộng đồng. Đó là: Th.S - BS Hoàng Quốc Cường (Viện Pasteur TP.HCM), TS-DS Phan Hồ Nam (Trường ĐH Y Dược TP.HCM), PGS-TS Trương Tuyết Mai (Viện Dinh dưỡng quốc gia), Th.S - BS Nguyễn Trọng Khoa (Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế), TS y tế công cộng Đỗ Mạnh Hùng (Bệnh viện Nhi T.Ư), Th.S - BS Hàn Viết Trung (Bệnh viện Bạch Mai), Th.S - BS nội trú Khoa Tai Mũi Họng Đinh Tất Thắng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi), BS điều trị Rơ Chăm Ly Va (Bệnh viện huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), y sĩ - trung úy Đặng Quang Bắc (Phòng khám quân dân y kết hợp buôn Drang Phok, xã Krong Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), BS Khoa Chẩn đoán hình ảnh Trần Văn Phúc (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.