Thầy giáo cấp 3 đoạt giải đặc biệt thi tìm hiểu 90 năm thành lập Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/03/2021 14:34 GMT+7

Tại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ” diễn ra sáng nay, 13.3, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho một giáo viên cấp 3 ở tỉnh Tiền Giang.

Ngày 13.3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam.
Tham dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư...
Phát biểu tại vòng chung kết, anh Bùi Quang Huy khẳng đinh, trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, tổ chức Đoàn đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang được Đảng giao phó. Đoàn thực sự trở thành tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi, đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các thí sinh được giải

Ảnh Đăng Hải

Anh Huy cho biết, cuộc thi tìm hiểu trực tuyến “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” nằm trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn. So với những cuộc thi đã tổ chức trước đây, cuộc thi lần này có một số điểm đổi mới, giúp người tham gia thi dễ dàng hơn, hấp dẫn hơn, kịch tính hơn.
Đây là lần đầu tiên T.Ư Đoàn tổ chức một cuộc thi trực tuyến trên ứng dụng di động chuyên biệt dành riêng cho đoàn viên, thanh niên với tên gọi “Thanh niên Việt Nam”. Đoàn viên, thanh niên chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh là có thể tham gia cuộc thi ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.
Nội dung câu hỏi đa dạng, phong phú, trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức về lịch sử, mà cần nắm chắc các vấn đề, các lĩnh vực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hình thức thi khá đa dạng, hấp dẫn. Giao diện thi được thiết kế khá thân thiện, dễ sử dụng.
“Thông qua cuộc thi này, chúng ta sẽ thêm hiểu, thêm tự hào, thêm yêu tổ chức Đoàn, thêm quyết tâm học tập, rèn luyện để cống hiến cho quê hương, đất nước, xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy trao giải đơn vị có thí sinh tham gia nhiều nhất cho Thành đoàn Hà Nội

Ảnh Đăng Hải

Hơn 3,7 triệu lượt thi

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau 3 tháng triển khai kế hoạch, qua 6 tuần thi vòng sơ loại và bán kết, cuộc thi đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa tốt, hiệu ứng xã hội sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đã có hơn 3,7 triệu lượt thí sinh tham gia dự thi. Đây có thể coi là một trong những cuộc thi trực tuyến có số lượng thí sinh tham gia đông đảo nhất từ trước tới nay.
Tại vòng bán kết, ban tổ chức lựa chọn ra 15 thí sinh có tổng điểm số cao nhất tham gia vòng chung kết. Trong 15 thí sinh tham gia vòng chung kết, có 7 thí sinh khối lực lượng vũ trang (trong đó có 1 giảng viên đại học, 1 cán bộ đoàn chuyên trách, 2 chiến sĩ công an, 3 sinh viên); 1 cán bộ đoàn chuyên trách; 1 giáo viên; 5 sinh viên; 1 nhân viên ngân hàng.
Tại vòng chung kết toàn quốc, 15 thí sinh bốc thăm thành 5 đội (mỗi đội có 3 thành viên), gồm các đội: Đồng Lộc, Tân Biên, Minh Thanh, Nà Mạ và Bến Nhà Rồng. Năm đội thi trải qua 5 phần thi hấp dẫn, đầy kịch tính: tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao giải cho thí sinh trong phần thi sáng tạo

Ảnh Đăng Hải

Kết quả chung cuộc, đội Đồng Lộc xuất sắc giành giải nhất, với 301 điểm; giải nhì thuộc về đội Tân Biên; giải ba thuộc về đội Minh Thanh; 2 đội Nà Mạ và Bến Nhà Rồng đoạt giải khuyến khích.
Về giải cá nhân, ban tổ chức trao giải đặc biệt cho thí sinh Cao Văn Nam (giáo viên THPT Cái Bè, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), với tổng điểm 806 điểm.
Ban tổ chức cuộc thi “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" cũng trao giải cho người có số điểm cao nhất trong phần thi viết là thí sinh Nguyễn Hoài Nam (Thị đoàn Phước Long, tỉnh Bình Phước).
Thành Đoàn Hà Nội là đơn vị có số thí sinh tham gia nhiều nhất, với 75.565 thí sinh. Tỉnh đoàn Tây Ninh là đơn vị có tỷ lệ số thí sinh tham gia trên tổng số đoàn viên cao nhất, đạt 14.716 thí sinh, chiếm 47,14% số đoàn viên toàn tỉnh.
Các thành viên của đội tuyển đạt giải nhất được tham gia Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.