Thay đổi rõ nét về thái độ phục vụ nhân dân từ học và làm theo Bác

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/05/2019 14:41 GMT+7

Theo Thành đoàn Hà Nội, việc học và làm theo Bác đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, có sự thay đổi rõ nét về thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đoàn viên.

Sáng 18.5, tại Khu di tích lịch sử Đá Chông K9 (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, tổng kết Tháng Thanh niên và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, với sự tham dự của hơn 300 đoàn viên, thanh niên thủ đô.

Lan tỏa được nhiều công trình, mô hình tiêu biểu

Theo báo cáo của Thành đoàn Hà Nội, với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2019 của tuổi trẻ thủ đô đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong đời sống xã hội. Những hoạt động sôi nổi, thiết thực trong Tháng Thanh niên đã tạo điểm nhấn khởi đầu rực rỡ trong chuỗi hành trình “Tuổi trẻ thủ đô nhớ lời di chúc theo chân Bác” và “Năm Thanh niên tình nguyện 2019”. Từ đó, Đoàn Thanh niên thành phố đã phát hiện, biểu dương và lan tỏa được nhiều công trình, mô hình tiêu biểu, tập thể có nhiều hoạt động, thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên.
Tiếp nối những kết quả nổi bật của Tháng Thanh niên, Thành đoàn Hà Nội bước vào “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019” với khí thế sôi nổi “Tuổi trẻ thủ đô tình nguyện vì cộng đồng”.
Thanh niên khởi động công trình, phần việc tại lễ ra quân tình nguyện hè 2019 Ảnh Nhật Nam
Phát biểu tại lễ phát động “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019”, anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nhấn mạnh trong chiến dịch mùa hè 2019, Thành đoàn Hà Nội điều phối hàng vạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện thủ đô tập trung triển khai những công trình, phần việc, hoạt động cụ thể, ý nghĩa, mang lại giá trị xã hội to lớn, có tính lan tỏa sâu rộng trên địa bàn Hà Nội, các tỉnh, thành phố cả nước và nước bạn Lào.
Các hoạt động được tập trung triển khai gồm xây dựng nông thôn mới; văn minh đô thị; vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; các hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, biển đảo.
Theo đó, chiến dịch hè sẽ được tổ chức với những hoạt động tình nguyện cao điểm như: chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng; chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.
Thanh niên thủ đô dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu di tích Đá chông Ảnh Nhật Nam
Cùng với đó hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản như trồng mới 30.000 cây xanh, triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi tại 100% các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; chương trình Tiếp sức đến trường tại 100% các trường đại học, cao đẳng; tiếp nhận 15.000 đơn vị máu; sửa chữa, xây mới ít nhất 100 công trình thanh niên; tổ chức các lớp dạy tiếng Anh miễn phí; phổ cập bơi; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em cho 10.000 thiếu nhi trên địa bàn thủ đô,...
Tại lễ phát động, Thành đoàn Hà Nội đã ra mắt 11 đội hình tình nguyện cấp thành phố.

Thay đổi ý thức phục vụ nhân dân

Cũng theo báo cáo của Thành đoàn Hà Nội, sau 3 năm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”, các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện được nhiều mô hình “Thanh niên làm theo lời Bác” tiểu biểu.
Nhằm biểu dương và nhân rộng các tập thể, mô hình, công trình thanh niên trong công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tthường vụ Thành Đoàn Hà Nội quyết định khen thưởng 10 mô hình, công trình tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị.
Những mô hình tiêu biểu làm theo lời Bác được tuyên dương Ảnh Nhật Nam
Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động hưởng thiết thực, ý nghĩa như ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ thủ đô nhằm thúc đẩy việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; sinh hoạt chính trị “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tặng quà cho học sinh; trồng cây xanh và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.