Thanh xuân của mình thật đẹp và ý nghĩa

14/01/2021 08:40 GMT+7

Với mình, thanh xuân cũng rất ý nghĩa nhờ những trải nghiệm tuyệt vời với các hoạt động phong trào.

Khoảng thời gian sinh hoạt Đoàn là một hành trình tươi đẹp trong thời thanh xuân dành cho mỗi người trẻ. Với mình, thanh xuân cũng rất ý nghĩa nhờ những trải nghiệm tuyệt vời với các hoạt động phong trào. Ngay từ khi còn là sinh viên mình may mắn khi được hoạt động trong nhiều vai trò khác nhau như Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường... Nhờ thế đã giúp mình mạnh mẽ, trưởng thành hơn khi có thể đảm đương được nhiều vai trò khác nhau và mình càng trở nên linh hoạt, đa năng hơn trong những lĩnh vực mình theo đuổi.
Khi trải qua thời tuổi trẻ, mình cảm thấy biết ơn những tháng ngày đã gắn liền với Đoàn. Vì khoảng thời gian đó đã giúp mình quen với kỹ năng làm việc nhóm từ những lần ăn chung, sinh hoạt chung ở các chuyến đi tình nguyện… Qua đó giúp mình hòa đồng và dễ gắn kết với mọi người để thuận lợi hơn cho công việc khi mình bắt đầu đi làm. Ngoài ra cũng giúp cho mình quản lý, phân chia thời gian và công việc tốt hơn.
Một điều rất đặc biệt là nhờ các hoạt động phong trào đã giúp mình có cơ hội được san sẻ yêu thương, được góp sức trẻ cho cộng đồng thông qua các chiến dịch tình nguyện. Mình rất thích áp dụng chuyên môn vào hoạt động tình nguyện, dùng năng khiếu nghệ thuật để sơn vẽ, tạo nên những bức tường đẹp cho những công trình... Mình còn trẻ có thể giúp người khác bằng nhiều cách khác nhau, chứ không phải đợi khi nào có tiền, có vật chất mới làm tình nguyện. Thanh xuân của mình vì thế mà thật đẹp và ý nghĩa.
Đỗ Nhật Thịnh 
(Thủ khoa đầu ra Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM)
Cuộc thi viết “Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi”
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021), Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi “Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi”.
Bài dự thi thể hiện được một trong các nội dung sau:
- Những ký ức thời thanh xuân sôi nổi, những kỷ niệm sâu sắc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các thời kỳ;
- Những câu chuyện, tấm gương, sự kiện giúp tác giả và thế hệ của tác giả định hướng cuộc đời, nghề nghiệp sau này;
- Những khó khăn, gian khổ mà tác giả và bạn bè đã vượt qua, những bài học về tình người, tình đồng đội, sự che chở, đùm bọc của bà con nhân dân đối với hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi;
- Từ những kỷ niệm của bản thân, bạn bè, tác giả có thể nói lên suy nghĩ, cảm nhận về quá trình nhận thức, phấn đấu và trưởng thành của bản thân, bạn bè và thế hệ mình…
Bài thi tối đa 1.000 chữ, gửi kèm ảnh, phim và các tài liệu liên quan để làm cho bài thêm sinh động, thuyết phục.
Sẽ có 1 giải A: 10.000.000 đồng; 2 giải B mỗi giải 5.000.000 đồng; 10 giải khuyến khích mỗi giải 1.000.000 đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: kyucmotthoithanhxuan@gmail.com đến hết ngày 1.3. 
Thanh Niên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.