Thanh niên tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy

22/02/2012 08:54 GMT+7

(TNO) Công tác tuyên truyền giáo dục đã góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm buôn bán ma túy và phòng ngừa tệ nạn xã hội trong thanh niên.

(TNO) Từ ngày 20-21.2, đoàn công tác liên ngành của Bộ Công an và T.Ư Đoàn do thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, làm việc với Tỉnh đoàn, Công an tỉnh Hà Giang và Phú Thọ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 của T.Ư Đoàn và Bộ Công an về hoạt động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2010-2015.

Qua kiểm tra, các tỉnh đều thành lập ban chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa nội dung nghị quyết liên tịch với nhiều mô hình sáng tạo.

Công tác tuyên truyền giáo dục đã góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm buôn bán ma túy và phòng ngừa tệ nạn xã hội trong thanh niên.

Đoàn thanh niên tại các tỉnh đều có những mô hình hiệu quả: Quán cà phê phòng chống ma túy; đội kịch tương tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho đồng bào dân tộc ở Phú Thọ...

Ông Vương cho biết, từ kết quả kiểm tra tại các tỉnh, TP, Bộ Công an và T.Ư Đoàn sẽ nghiên cứu xây dựng đề án đề xuất Chính phủ tạo cơ chế cho vay vốn không tính lãi suất đối với người sau cai nghiện có nhu cầu học nghề, lập nghiệp.

Hoàng Phan

>> Xây dựng 150 cây cầu thanh niên
>> Chống trộm, báo cháy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.