Thanh niên quân đội phải làm chủ vũ khí hiện đại

10/11/2017 10:47 GMT+7

Ngày 9.11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân (QĐND) VN tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Ngô Xuân Lịch; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN, thượng tướng Lương Cường; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã tới dự.
Phát biểu tại đại hội, đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh tổ chức Đoàn trong toàn quân thường xuyên phải giáo dục tư tưởng, chính trị, xây dựng niềm tin trong mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ; tạo môi trường để học tập nâng cao trình độ kiến thức, kinh nghiệm chiến đấu, để mỗi người trẻ có tác phong năng động, dám nghĩ và dám làm, tiên phong trong sáng tạo, khả năng tự rèn luyện, tự học tập, không ngừng phấn đấu, vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị trong giai đoạn hiện nay, công tác Đoàn trong quân đội kiên định mục tiêu bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên thành những chiến sĩ cách mạng kiên cường; tiếp tục triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo để có nhiều mô hình, thành tựu mới phục vụ quân đội và đời sống xã hội; chủ động khảo sát nắm bắt nhu cầu, xu hướng của thanh niên để tổ chức hoạt động phù hợp và tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên quân đội trong học tập, công tác và hội nhập quốc tế.
* Cùng ngày, Tỉnh đoàn Bình Phước đã khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đến dự có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn. Đại hội đã bầu 36 thành viên vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.