Tháng Thanh niên gắn với phòng dịch Covid-19

10/03/2020 08:12 GMT+7

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tháng Thanh niên năm nay thanh niên của nhiều tỉnh, thành Đoàn đã chia thành nhiều nhóm tham gia phòng, chống dịch.

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, cho biết từ ngày 1.3, thanh niên chia thành các nhóm khoảng 20 người triển khai công trình, phần việc. Cụ thể, các đoàn viên, thanh niên đã lắp đặt các thùng thu gom rác thải tại Quảng trường Lâm Viên, dọc suối Phan Đình Phùng (Đà Lạt) và một số điểm trên địa bàn H.Lạc Dương; tổ chức phát hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19 qua internet.
Còn tại xã Ea Kmút (H.Ea Kar, Đắk Lắk), Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư phối hợp tổ chức hoạt động cao điểm Tháng Thanh niên. Tại đây, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư trao tặng xã Ea Kmút 100 tấn xi măng xây dựng đường bê tông nông thôn, tặng 30 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, 30 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn... Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai khởi công xây dựng 2 nhà nhân ái, 1 điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi; 2 km công trình thắp sáng đường quê; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân; trồng và chăm sóc cây xanh...; với tổng kinh phí hơn 530 triệu đồng.
Chị H'Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, cho biết trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung xây dựng các công trình nông thôn mới ở địa phương; lập đội xung kích đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, đội tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, đội hỗ trợ tư vấn sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid-19... Lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ trồng, chăm sóc ít nhất 10.000 cây xanh; thực hiện thắp sáng 5 km đường quê, xây dựng, bàn giao 10 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã khó khăn; 5 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.