Tất bật với những công việc chống dịch Covid-19

19/03/2020 08:18 GMT+7

Những phần việc tưởng không lớn nhưng lại thiết thực và hợp thời điểm, giữa mùa dịch Covid -19…

Căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm ở đường Tiểu La (KP.Mỹ Đông, P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) có nhóm 10 thanh niên đang tất bật may khẩu trang. Không ai bảo ai, mỗi người một việc. Chưa đến 1 phút, chiếc khẩu trang 4 lớp đã hoàn thành. Loại khẩu trang này có thể giặt sạch và sử dụng nhiều lần…
Hơn 2.000 khẩu trang vải 4 lớp như thế đã được nhóm bạn trẻ kịp hoàn thành và đem phát miễn phí cho người dân địa phương, như gửi thông điệp xanh về phòng chống dịch Covid-19. Nhiều ngày qua, tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP.Tam Kỳ và nhà dân nằm trong các hẻm nhỏ cũng đã quen với hình ảnh những chiếc loa di động cột phía sau xe máy một bạn trẻ nào đó, phát oang oang những bản tin lưu động về dịch bệnh.
Anh Võ Thanh Cung, Bí thư Thành đoàn Tam Kỳ, cho biết ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở VN, nhiều nhóm bạn trẻ đã truyền thanh lưu động đến tận các ngõ xóm, ít nhiều trấn an người dân bình tĩnh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, không hoang mang trước tin đồn hoặc chen chúc đi mua sắm…
Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, cho hay Tháng Thanh niên năm nay nhiều cơ sở Đoàn có cách làm hay, sáng tạo để phòng chống dịch như may khẩu trang, tuyên truyền bằng loa phát thanh và chiết xuất dung dịch rửa tay để phát cho người dân. Những cách làm này cũng đã được nhân rộng khắp các cơ sở.
Theo chị Thanh, Tỉnh đoàn đã phát động chương trình “Áo xanh hành động”. Thủ lĩnh thanh niên từ tỉnh đến xã, phường chung tay cùng đóng góp ít nhất 10.000 đồng mỗi người. Tỉnh đoàn cũng kêu gọi thêm các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí. Tất cả dành để mua nguyên liệu, gửi cho thanh niên của các trường chiết xuất dung dịch sát khuẩn. Vải vóc cũng được huy động thêm để các nhóm trẻ may khẩu trang.

Điểm nhấn ngày Chủ nhật xanh

“Ngày Chủ nhật xanh” đầu tháng 3 đã khởi động Tháng Thanh niên năm nay tại Quảng Nam, với gần 6.000 đoàn viên, thanh niên và người dân hưởng ứng. Các bạn trẻ đã phát miễn phí hơn 12.000 khẩu trang, hơn 2.500 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn; sử dụng hơn 20 tờ rơi, băng rôn để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Ngoài ra, có hơn 4.000 cây xanh được trồng mới; nhiều tuyến đường thanh niên tự quản, đường vào khu di tích lịch sử cách mạng được phát quang. Các bạn trẻ cũng xây dựng mới hoặc tu bổ nhiều khu vui chơi của thiếu nhi; thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát và vận động người dân phân loại rác tại nguồn…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.