Tạo được môi trường tốt để sinh viên cống hiến

03/08/2014 00:48 GMT+7

Ngày 2.8, tại TP.Đà Lạt diễn ra Hội nghị BCH T.Ư Hội Sinh viên (SV) VN lần thứ 3, khóa 9 và cán bộ hội chủ chốt toàn quốc.

Tạo được môi trường tốt để sinh viên cống hiến
Anh Lê Quốc Phong trao học bổng cho cán bộ Hội Sinh viên

Đến dự có anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SV VN; anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và gần 300 đại biểu là cán bộ hội SV các cấp trong toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong đánh giá cao phong trào SV năm học 2013 - 2014. Đặc biệt, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển VN thì cách hành xử của SV rất hợp lý, thể hiện được lòng yêu nước, tình cảm, trách nhiệm của công dân trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Hội SV các trường đã tạo được môi trường tốt hơn để SV cống hiến. Phong trào SV tình nguyện đạt chất lượng và đi vào chiều sâu... “Việc nắm bắt tình hình tư tưởng SV phải thường xuyên, liên tục hơn. Đồng thời phải làm cho xã hội tin tưởng, chấp nhận thành tích SV 5 tốt, tiếp tục thực hiện phong trào SV tình nguyện chất lượng, hiệu quả...”, anh Phong định hướng.

Tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong và anh Nguyễn Quang Thông đã trao 24 suất học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên (do gia đình ông Đặng Thanh, ở TP.HCM tặng, trị giá 5 triệu đồng/suất) cho các cán bộ Hội SV đang học năm cuối tại các trường trong toàn quốc.

Tin, ảnh: Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.