Tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên làm chủ khoa học công nghệ

09/11/2020 15:45 GMT+7

Theo anh Huỳnh Minh Thức, trong thời gian tới Tỉnh Đoàn Đồng Tháp sẽ chủ động phối hợp với các ngành nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên làm chủ khoa học công nghệ , triển khai hiệu quả các chương trình khởi nghiệp.

Sáng 9.11, tại Trường ĐH Đồng Tháp, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và diễn đàn thanh niên thời hội nhập năm 2020. Tại liên hoan, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức tuyên dương 40 cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo trẻ, thanh niên sống đẹp và thanh niên tiêu biểu về ý chí, nghị lực sống để vượt qua nghịch cảnh đạt nhiều thành tích trong học tập, lao động sản xuất.

Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khen thưởng các cán bộ đoàn, hội tiêu biểu

Ảnh: Trần Ngọc

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp - đề nghị các tổ chức Đoàn - Hội tại Đồng Tháp phải năng động, sáng tạo và đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo anh Thức, trong thời gian tới Tỉnh Đoàn Đồng Tháp sẽ chủ động phối hợp với các ngành nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên xung kích tiến quân làm chủ khoa học công nghệ và triển khai hiệu quả các chương trình khởi nghiệp sáng tạo để khơi dậy tiềm năng của tỉnh, tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn-Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Đồng Tháp - chia sẻ các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Ảnh: Trần Ngọc

Trong khuôn khổ của liên hoan, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức tọa đàm thanh niên thời hội nhập để cung cấp, chia sẻ các chủ trương, chính sách về hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hoạt động khởi nghiệp, lao động sáng tạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.