Tăng cường giao lưu thanh niên Việt Nam - Triều Tiên

29/11/2015 06:42 GMT+7

Ngày 28.11, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh gặp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn thanh niên XHCN Kim Nhật Thành, nhân chuyến thăm và làm việc tại VN.

Ngày 28.11, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh gặp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn thanh niên XHCN Kim Nhật Thành, nhân chuyến thăm và làm việc tại VN.
 

Anh Nguyễn Đắc Vinh (phải) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Ủy ban T.Ư Đoàn thanh niên XHCN Kim Nhật Thành Jon Yong-nam - Ảnh: P.HậuAnh Nguyễn Đắc Vinh (phải) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Ủy ban T.Ư Đoàn thanh niên XHCN Kim Nhật Thành Jon Yong-nam - Ảnh: P.Hậu
Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn thanh niên XHCN Kim Nhật Thành do Chủ tịch Ủy ban T.Ư Đoàn thanh niên XHCN Kim Nhật Thành Jon Yong-nam làm trưởng đoàn.
Anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân VN - Triều Tiên là tài sản quý báu được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành, cùng các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cùng gây dựng và dày công vun đắp. Mối quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai nước sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc VN - Triều Tiên. Anh Vinh cho rằng bên cạnh duy trì các hoạt động giao lưu hợp tác trao đổi đoàn cấp cao, trại hè thiếu nhi, duy trì tiếp xúc song phương qua hoạt động của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn thanh niên XHCN Kim Nhật Thành tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác thanh niên trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Ủy ban T.Ư Đoàn thanh niên XHCN Triều Tiên Jon Yong-nam cho rằng công tác thanh niên ở hai nước có nhiều điểm tương đồng. Người đứng đầu T.Ư Đoàn thanh niên XHCN Kim Nhật Thành bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường trao đổi, tiến tới mở rộng hợp tác và cùng nhau chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm trong công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên.
* Tối cùng ngày, T.Ư Đoàn và Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Hành trình TCM - Đồng hành cùng công nhân 247, đến với thanh niên công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (H.Đông Anh, Hà Nội), trao 10 phần quà hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã khép lại chuỗi 10 chương trình trong Hành trình TCM - Đồng hành cùng công nhân 247 trong năm 2015 trên phạm vi toàn quốc. Hành trình có trên 30.000 công nhân tham gia, tổng giá trị quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn lên tới 230 triệu đồng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.