Tại sao ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc muốn thi công chức?

Văn Khoa
Văn Khoa
16/07/2019 18:42 GMT+7

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc ngày 16.7 công bố dữ liệu mới cho thấy số người trẻ ở nước này chuẩn bị thi công chức và thi lấy giấy phép hành nghề ngày càng tăng.

Cụ thể, theo dữ liệu nói trên, 714.000 người (15,3%) trong tổng số 4,68 triệu người trẻ từ 15-29 tuổi ở Hàn Quốc chuẩn bị cho kỳ thi công chức hồi tháng 5, tăng 2,2 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Yonhap, nhiều người trẻ muốn làm công chức chủ yếu vì an ninh công việc tốt hơn, trong bối cảnh kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại và thị trường việc làm cạnh tranh gay gắt.
Dữ liệu mới cũng cho thấy 24,8% trong số người trẻ chuẩn bị tham gia các kỳ thi lấy giấy phép hành nghề như thợ làm bánh mì và thợ làm tóc.
Hồi tháng 4, Hội đồng Giáo dục cao đẳng, đại học Hàn Quốc cho hay tỷ lệ sinh viên từ 25 tuổi trở lên tại 136 trường cao đẳng nghề ở nước này tăng từ 9,3% (64.444 người), trong năm 2016 lên 10,4% (68.621) trong năm ngoái.
Lý do chính ngày càng có nhiều người trẻ Hàn Quốc chuyển sang học cao đẳng nghề là do thiếu việc làm nghiêm trọng đối với người tốt nghiệp đại học, theo tờ Chosun Ilbo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.