Sức trẻ ngành điện nơi thành phố mang tên Bác

21/06/2021 11:00 GMT+7

.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911- 5.6.2021), Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) lại ra sức phấn đấu, phát huy những thành tích đạt được để gặt hái thêm nhiều thành công mới, tiếp tục khẳng định một thế hệ trẻ năng động của ngành điện nơi thành phố mang tên Bác Hồ.

Đâu cần thanh niên có...

Hiện có 25 cơ sở Đoàn trực thuộc với 527 đoàn viên, Đoàn Thanh niên EVNHCMC có bảng vàng thành tích thật... đáng nể. Ngay trong khi cả nước gồng mình chống dịch bệnh, Đoàn EVNHCMC đã phát động phong trào Mỗi đoàn viên 10 khẩu trang y tế, mỗi chi đoàn 1 chai nước rửa tay, làm quà tặng tại các điểm chốt, xây dựng clip tuyên truyền cổ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Vận động 100% đoàn viên tham gia đóng góp Quỹ ủng hộ phòng, chống Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Các cơ sở Đoàn trực thuộc còn xung kích triển khai thực hiện các công trình thanh niên phòng, chống dịch Covid-19: thực hiện phun dung dịch Anolyte kháng khuẩn nơi làm việc; các đội đoàn viên xung kích hỗ trợ đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho đoàn viên, người lao động, khách hàng của Tổng công ty; dọn dẹp vệ sinh, tạo mảng xanh cho đơn vị… Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Củ Chi còn xung kích thực hiện công trình lắp đặt máy biến áp lưu động hỗ trợ cung cấp điện kịp thời phục vụ Bệnh viện dã chiến ở Trường Thiếu sinh quân (Bộ Tư lệnh TP.HCM).
Bí thư Đoàn EVNHCMC Huỳnh Tấn Khương (áo trắng) trao xe đạp cho học sinh khó khăn Trường tiểu học dân tộc thị trấn Măng Đen (Kon Tum) trong chương trình Hành trình mùa xuân Tây nguyên năm 2021 - Ảnh: EVNHCMC

Bí thư Đoàn EVNHCMC Huỳnh Tấn Khương (áo trắng) trao xe đạp cho học sinh khó khăn Trường tiểu học dân tộc thị trấn Măng Đen (Kon Tum) trong chương trình Hành trình mùa xuân Tây nguyên năm 2021

Ảnh: EVNHCMC

Mới đây, Câu chuyện đẹp của tuổi trẻ EVNHCMC trên trang mạng Đoàn Tổng công ty ra đời vô cùng hấp dẫn độc giả, thu hút độc giả quan tâm để qua đó góp phần tuyên truyền các hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa, gương tốt, việc tốt, công trình thanh niên... lan tỏa đến cộng đồng xã hội. Hai cuộc tọa đàm vừa diễn ra bàn về Vai trò của thanh niên trong nhiệm vụ chuyển đổi số và phong trào Mỗi cơ sở Đoàn 1 sáng kiến số - Ý tưởng chuyển đổi số cũng là những hoạt động rất thiết thực, phát huy tính sáng tạo trong đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021.
Nhân dịp sinh nhật Bác 19.5 vừa qua và kỷ niệm các ngày lễ lớn, Bí thư Đoàn Thanh niên EVNHCMC Huỳnh Tấn Khương cho biết: “Chúng tôi liên tục có các hoạt động lớn: hành trình về nguồn Tuổi trẻ EVNHCMC nhớ lời di chúc theo chân Bác, kết hợp lễ kết nạp Đoàn viên thực hiện 50 năm Di chúc của Người, tuyên dương 28 gương thanh niên tiêu biểu EVNHCMC tham gia tích cực hoạt động đoàn thể, có nhiều sáng kiến, hiến kế, cải cách hành chính được công nhận; tổ chức trao giải cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà; hành trình về thăm quê Bác với chủ đề Sáng mãi niềm tin, Liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền chủ đề Khát vọng tuổi trẻ; nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong Tháng Thanh niên, Kỳ nghỉ Hồng, kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ và 37 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TP.HCM... được các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia sôi nổi”.
Đoàn EVNHCMC tài trợ hệ thống điện năng lương mặt trời tại mái ấm Tân Bình - Ảnh: EVNHCMC

Đoàn EVNHCMC tài trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời tại mái ấm Tân Bình

Ảnh: EVNHCMC

Chung tay cùng khách hàng thực hiện tiết kiệm điện

Ngoài việc tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động và sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Điện lực VN nói chung và EVNHCMC nói riêng luôn thường xuyên quan tâm đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt tăng cường tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo như điện mặt trời.
Từ chủ trương đúng đắn đó, Đoàn Thanh niên EVNHCMC mỗi ngày đều “xắn tay áo” đồng hành với khách hàng trong việc thực hiện tiết kiệm điện. Công trình Chung tay sử dụng năng lượng xanh ra đời hiện đã lắp đặt được 28 hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà cho các điểm trường, trường dạy trẻ em chuyên biệt, mái ấm, nhà thiếu nhi trên địa bàn TP... với tổng công suất 110,67 kWp (tổng kinh phí gần 2,5 tỉ đồng), vừa có ảnh đoạt giải khuyến khích cuộc thi Tuổi trẻ cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu do T.Ư Đoàn, Đại sứ quán Pháp và Phái đoàn liên minh châu Âu tại VN tổ chức, vinh dự nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2021.
Công trình Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cũng đã thực hiện tuyên truyền kiến thức an toàn, tiết kiệm điện cho các em học sinh tại 769 điểm cho 197.806 em học sinh (tổng kinh phí thực hiện gần 1 tỉ đồng), từng vinh dự được nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019. Chương trình Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội sửa chữa miễn phí, đi lại hệ thống điện trong nhà đảm bảo an toàn cho 6.671 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP và các tỉnh lân cận, huy động gần 10.000 lượt đoàn viên tham gia với tổng kinh phí thực hiện hơn 5 tỉ đồng.
Công trình Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm thực hiện cải tạo hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn cho 392 tuyến hẻm với kinh phí hơn 3,8 tỉ đồng, Công trình Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn đã thực hiện cải tạo hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn cho người dân tại 42 chung cư với tổng kinh phí thực hiện hơn 500 triệu đồng.
Đoàn EVNHCMC Thăm và tặng quà các đội trực vận hành điện trong thời điểm dịch Covid-19 tại Phòng Điều hành Điện lực Tân Thuận

Đoàn EVNHCMC Thăm và tặng quà các đội trực vận hành điện trong thời điểm dịch Covid-19 tại Phòng Điều hành Điện lực Tân Thuận

Ảnh: EVNHCMC

Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phong trào sử dụng năng lượng điện mặt trời trong người dân TP, Đoàn Thanh niên EVNHCMC còn phối hợp cùng công đoàn triển khai phong trào thi đua trong người lao động về Tuyên truyền vận động lắp đặt và sử dụng điện mặt trời, cùng Thành Đoàn tổ chức hoạt động Giờ Trái đất với hơn 300 tình nguyện viên là đoàn viên và người lao động cùng tham gia đạp xe diễu hành tuyên truyền tiết kiệm điện hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất hằng năm. Các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng chủ động phối hợp Quận/huyện đoàn tại địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn.
Với nhiều thành tích đã liên tục đạt được, Đoàn EVNHCMC luôn giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm Sản xuất và vinh dự nhận được cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng, UBND TP.HCM và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng nhiều khen thưởng của các cấp... trong suốt thời gian qua, tô thêm bảng vàng thành tích đầy tự hào của Đoàn EVNHCMC và càng khẳng định sự năng động đầy khát vọng của sức trẻ thành phố vinh dự mang tên Người.
Chúc mừng ngày Nhà báo Cách mạng Việt Nam 21.6
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.