Sửa nhà giúp gia đình “cậu bé uống xăng”

26/09/2011 16:02 GMT+7

Ngày 22.9, đại diện Báo Thanh Niên cùng đoàn từ thiện do Thượng tọa Thích Viên Phước - trụ trì chùa Bát Nhã (Q.4, TP.HCM) dẫn đầu đã phối hợp với chính quyền xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tiến hành khảo sát, sửa chữa căn nhà đã xuống cấp cho bà Hồ Thị Sáu - bà nội của em Hồ Văn Thạo - cậu bé câm điếc từng có thời gian nghiện uống xăng.

Kinh phí sửa chữa là 15 triệu đồng do thành viên Hội từ thiện chùa Bát Nhã đóng góp, đã được chuyển giao cho một số ban ngành được Chủ tịch UBND xã Bình Phong Thạnh phân công giám sát việc thi công. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ tiền và lương thực giúp gia đình em Thạo.

Tham gia chuyến đi còn có ông Nguyễn Trọng Tường - Việt kiều Úc, bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần TP.HCM (hai nhân vật chính tham gia cuộc “Giải cứu” cậu bé câm điếc nghiện uống xăng - Báo Thanh Niên số ra ngày 5.7.2011) cùng một số cán bộ, nhân viên của trung tâm này. Từ Mộc Hóa, đoàn đã di chuyển đến TP Tân An thăm em Hồ Văn Thạo đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Long An. Tại đây, đoàn đã trao tặng 2 tạ gạo hỗ trợ em Thạo và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

 Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.