Sôi động lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016

10/07/2016 16:10 GMT+7

Hơn 5.000 sinh viên đã tham gia lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016, trong đó có 50 thanh niên tình nguyện quốc tế đến từ Malaysia.

Sáng nay 10.7, tại Công viên 23 Tháng 9 (TP.HCM), Hội LHTN, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016.
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia TP.HCM Huỳnh Thành Đạt; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng-Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và hơn 5.000 sinh viên đến dự…
Hơn 5.000 sinh viên tình nguyện tham dự Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016, với khí thế hừng hực trước giờ lên đường về vùng sâu, vùng xa để bắt tay vào những công viêc cụ thể.
Hơn 5.000 sinh viên tình nguyện tham dự Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016 Ảnh: Tuyết Trang
Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016, nói: “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh chính là sự thể hiện của tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố, đất nước trong giai đoạn mới"
"Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh luôn nhận được sự tin yêu, đón nhận của người dân ở những nơi sinh viên tình nguyện đặt chân đến. Vì sau đó, họ luôn để lại những công trình, phần việc ý nghĩa và ấn tượng đẹp đến khó phai”, ông Sơn phát biểu thêm.
Hoạt động năm nay diễn ra từ ngày 10.7 đến 14.8, thu hút hơn 100.000 lượt sinh viên tình nguyện tham gia, đóng góp khoảng 2 triệu ngày công. Địa bàn hoạt động tại 24 quận, huyện ở TP.HCM; các tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây nguyên; đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, H.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Sinh viên tình nguyện đến từ đất nước Malaysia, sẽ về huyện ngoại thành Nhà Bè (TP.HCM) để làm đường, xây dựng công viên cho người dân nơi đây.
Sinh viên tình nguyện đến từ đất nước Malaysia, sẽ về huyện ngoại thành Nhà Bè (TP.HCM) để làm đường, xây dựng công viên cho người dân nơi đây Ảnh: Tuyết Trang
Theo đó, sinh viên tình nguyện sẽ thực hiện một số công trình trọng điểm như: bê tông hóa 50km tuyến hẻm,đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 10 sân chơi phục vụ thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa; sửa chữa, xây mới 10 cây cầu nông thôn; sửa chữa, làm mới hệ thống điện miễn phí cho 500 hộ nghèo; khơi thông 6 tuyến kênh, rạch; xây dựng 10 sân chơi thiếu nhi tại huyện ngoại thành…
Song song đó, sinh viên tình nguyện còn tổ chức gần 100 lớp học kỹ năng, ôn tập hè cho thiếu nhi; tặng 250 máy vi tính cũ và mở các lớp phổ cập tin học kỹ năng phòng vệ, xử lý đuối nước cho học sinh sinh nghèo, vùng sâu vùng xa. Lê Thanh
Hệ thống chỉ tiêu của Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016
1. Vận động 60.000 lượt chiến sĩ tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
2. Tổ chức đội hình tình nguyện hướng dẫn du khách nước ngoài tại 10 điểm du lịch trên địa bàn thành phố;
3. Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của 14 đội hình tình nguyện hướng dẫn thủ tục, giúp đỡ người dân tại 08 bệnh viện và 5 đội hình tình nguyện xây dựng “Công viên không rác” tại 5 công viên trung tâm thành phố.
4. Tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân tại huyện ngoại thành
5. Thành lập 20 đội hình tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ; nghiên cứu, nâng cao năng suất, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tư vấn tâm lý, kiến thức pháp luật, kiến thức sức khỏe thường thức cho cộng đồng
6. Tổ chức các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.000 thanh niên nông thôn
8. Xây mới, sửa chữa ít nhất 50 nhà tình bạn, tình thương.
9. Tổ chức 50 chương trình tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm cho người dân, thanh thiếu nhi.
10.Vận động 100 văn nghệ sĩ trẻ tham gia các hoạt động, tổ chức 10 chương trình văn nghệ phục vụ tại 5 huyện ngoại thành, khu chế xuất – khu công nghiệp nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.