Số vụ bắt nạt ở trường học tăng kỷ lục tại Nhật Bản

18/10/2019 13:57 GMT+7

Cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật Bản cho thấy số vụ bắt nạt ở trường học khắp nước này tăng cao kỷ lục trong năm tài chính 2018.

Tờ South China Morning Post ngày 18.10 dẫn số liệu trên cho thấy tổng cộng có 543.933 vụ bắt nạt được ghi nhận, tăng 31,3% so với năm trước đó.
Theo Bộ Giáo dục Nhật, số vụ bắt nạt “nghiêm trọng” liên quan đến các sự cố như gãy tay và phải nghỉ học ở trường trên 30 ngày đã tăng lên mức kỷ lục là 602, tăng 128 vụ so với năm trước đó.
Cuộc khảo sát được tiến hành ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cả công lẫn tư cũng như trường dành cho trẻ khuyết tật.
Trong số hơn 540.000 vụ bắt nạt kể trên, trường tiểu học chiếm gần 80% với 425.844 vụ, tăng 108.723 vụ so với năm trước.
Số vụ bắt nạt tại trường trung học cơ sở ở mức 97.704, tăng 17.280 vụ. Con số này ở các trường trung học lên tới 17.709 vụ, tăng 2.920 vụ và ở trường khuyết tật là 2.676 vụ, tăng 632 vụ.
Các vụ bắt nạt trực tuyến - sử dụng máy tính cá nhân và điện thoại di động - đã tăng 3.702 vụ, lên mức 16.334 vụ và chiếm khoảng 20% số vụ bắt nạt tại các trường trung học.
Tổng cộng có 332 học sinh tự sát, tăng 82 trường hợp. Có 9 trong số các học sinh tự sát liên quan đến bắt nạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.