So sánh trên mạng xã hội, nhiều người trẻ cảm thấy ‘không đủ’

Văn Khoa
Văn Khoa
11/02/2019 13:31 GMT+7

Nhiều người trẻ ở thành phố Bristol của Anh đang rơi vào tình cảnh cảm thấy 'không đủ' khi tự so sánh mình với các bạn bè trên mạng xã hội.

Đó là kết quả của một nghiên cứu do tổ chức từ thiện Princes Trust tiến hành, theo báo BristolLive.
Cụ thể, 44% trong nhóm người thuộc độ tuổi 16-25 ở Bristol cho hay bằng cách so sánh cuộc đời của họ đối với những người cùng trang lứa trên mạng xã hội khiến họ cảm thấy “không đủ”.
Nghiên cứu còn cho thấy 61% nghĩ rằng mạng xã hội tạo ra "áp lực rất lớn” về thành công và 52% cho hay mạng xã hội khiến họ lo lắng về tương lai.
Ngoài ra, hơn 37% số người trẻ ở Bristol lo lắng rằng họ sẽ không bao giờ hạnh phúc như những người họ nhìn thấy trên mạng xã hội và có 14% “luôn luôn” hoặc “thường hay” cảm thấy “hoảng sợ” khi thấy cuộc sống của bạn bè qua mạng.
Mặt khác, 46% cho hay mạng xã hội làm cho họ cảm thấy tự tin lên tiếng cho thế hệ của mình và tác động đến những thay đổi mang tính tích cực. Cũng theo nghiên cứu, hơn 28% tin rằng trải qua thời gian trên mạng xã hội khiến họ cảm thấy hạnh phúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.