Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM giải nhất Thủ lĩnh sinh viên

Lê Thanh
Lê Thanh
11/10/2020 14:07 GMT+7

'Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ 3 năm 2020 đã thực sự tạo được dấu ấn đậm nét, có sức lan tỏa và cộng hưởng mạnh mẽ đối với đội ngũ cán bộ hội trên toàn quốc'.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đã khẳng định như thế  tại vòng chung kết xếp hạng và trao giải hội thi "Thủ lĩnh sinh viên" toàn quốc năm 2020, do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, diễn ra vào tối 10.10, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

5 thí sinh đoạt giải cao nhất tại vòng chung kết xếp hạng và trao giải hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc năm 2020 chụp hình lưu niệm với ban tổ chức, ban giám khảo  

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho rằng: “Hội thi năm nay được tổ chức trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp nhưng chính cách thức thi trực tuyến và việc trao quyền lựa chọn hình thức tổ chức thi cho Hội sinh viên cấp tỉnh, thành phố, cấp trường ở một số địa phương tại vòng 1 và vòng 2 đã tạo điều kiện để thu hút đông đảo cán bộ hội tham gia dự thi”.

Cổ động viên đến cổ vũ cho một thí sinh tại vòng chung kết vào tối 10.10.

Lê Thanh

Theo anh Nguyễn Minh Triết, trải qua 3 lần tổ chức, Hội thi đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc của số lượng cán bộ hội dự thi: năm 2016, chỉ có hơn 2.000 thí sinh tham gia, năm 2018 đạt trên 9.000 thí sinh tham gia nhưng năm 2020, hội thi đã thu hút 26.094 sinh viên tiêu biểu cả nước tham gia.
Hoat đồng nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức và khả năng tổ chức hoạt động phong trào, học tập của đội ngũ cán bộ hội cơ sở; tạo điều kiện để thủ lĩnh sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Tại vòng chung kết, ban tổ chức chọn ra 5 thí sinh xuất sắc đến từ 23 thí sinh khắp cả nước, sau khi trải qua tranh tài ở 3 phần thi gồm: Thủ lĩnh trí tuệ, Tầm nhìn thủ lĩnh, Hành trình thủ lĩnh. Các phần thi được thiết kế sát với thực tiễn, giúp thí sinh phát huy năng lực của mình trong công tác hội và phong trào sinh viên.

5 thí sinh xuất sắc tại vòng chung kết

Lê Thanh

5 thí sinh tranh tài ở phần thi gồm: Lê Thị Trúc Hà, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM; Nguyễn Hoàng Huy, Trường ĐH Cần Thơ; Trương Diễm Linh, Trường ĐH Thủ Dầu Một; Thái Trọng Nghĩa, Trường ĐH Mở TP.HCM; Lê Phương Thảo, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.
Kết quả sau phần thi tỏa sáng ở vòng chung kết, ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng, kèm bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho thí sinh Lê Thị Trúc Hà, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Bảnh điểm xếp hạng của 5 thí sinh tại vòng chung kết

Lê Thanh

Giải nhì trị giá 10 triệu đồng, kèm bằng khen trao cho thí sinh Thái Trọng Nghĩa, Trường ĐH Mở TP.HCM và giải ba trị giá 5 triệu đồng, kèm bằng khen thuộc về thí sinh Trương Diễm Linh, Trường ĐH Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải khuyến khích (mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt, kèm bằng khen) cho 2 thí sinh: Nguyễn Hoàng Huy, Trường ĐH Cần Thơ và Lê Phương Thảo, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.