Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi cần lưu ý thực hiện phòng dịch Covid-19

Lê Thanh
Lê Thanh
09/08/2020 13:49 GMT+7

Ngày 9.8, Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2020 đã đến thăm, tặng quà cho sinh viên tình nguyện tại điểm trực ở Trường THPT Trưng Vương (Q.1) và Trường THPT Lê Qúy Đôn, Q.3 (TP.HCM).

Chương trình Tiếp sức mùa thi do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức nhằm đảm bảo cho tất cả thí sinh trên cả nước tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 an toàn, hiệu quả cao.
Đoàn đi thăm sinh viên tình nguyện có anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, đồng thời là Trưởng ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi tại TP.HCM và ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc marketing Tập đoàn Thiên Long, thành viên Ban tổ chức Tiếp sức mùa thi năm 2020.

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc marketing Tập đoàn Thiên Long, tặng quà cho đại diện nhóm sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại điểm trực ở Trường THPT Trưng Vương (Q.1)

Lê Thanh

Theo anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, đến nay, 100% các điểm trực đã thực hiện công tác hỗ trợ thí sinh tham gia tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại TP.HCM. “Tại 115 địa điểm thi, 5.400 sinh viên tình nguyện đã triển khai đa đạng các nội dung hoạt động. Cụ thể, sinh viên tình nguyện tư vấn, hỗ trợ giải đáp những thắc mắc cho thí sinh thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Bên cạnh đó là ướng dẫn phòng thi, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ điều tiết giao thông, giữ hành lý, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi…”, anh Xuân Dũng thông tin.

Nhóm sinh viên tình nguyện tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THPT Trưng Vương, Q.1

Lê Thanh

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên anh Xuân Dũng, cho biết: “Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay đã thành lập đội hình Hỗ trợ y tế thường trực tại các điểm thi. Đội hình là những sinh viên có chuyên môn, đang học tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, biết cách ứng xử trong các trường hợp khẩn cấp, đồng thời hướng dẫn thí sinh và phụ huynh cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Song song đó, nhằm phục vụ cho công tác phòng dịch, chương trình đã vận động khẩu trang và 5.520 chai rửa tay khô sạch khuẩn (330ml/chai) và  trang bị găng tay y tế tại các điểm thi”.

Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, tặng quà cho sinh viên tình nguyện tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi ở điểm trực Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3

Lê Thanh

Cũng theo anh Xuân Dũng, chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay đã làm mới và đẩy mạnh các giải pháp như: xây dựng mạng lưới làm việc trực tuyến giữa các các điểm thi trong đội hình tình nguyện. “Sinh viên tình nguyện khi tham gia chương trình bắt buộc phải khai báo y tế tại www.http://tokhaiyte.vn. Đặc biệt, các đội hình tình nguyện đảm bảo mỗi điểm trực với số lượng sinh viên vừa đủ, trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn sẵn sàng cho sinh viên tình nguyện, thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi. Song song đó là thực hiện các giải pháp hỗ trợ phụ huynh giãn cách khi đưa đón con tại các địa điểm thi, tránh tụ tập đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường”, anh Dũng nói.

Bàn hỗ trợ các vật phẩm miễn phí và dung dịch sát khuẩn phòng dịch cho thí sinh đặt trước cổng trường thi THPT Lê Quý Đôn, Q.3.

Lê Thanh

Ngoài việc thăm hỏi nhằm động viên tinh thần của sinh viên tình nguyện, ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc marketing Tập đoàn Thiên Long, thành viên Ban tổ chức Tiếp sức mùa thi năm 2020, còn dặn dò các bạn sinh viên tình nguyện tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi cần đảm bảo sức khỏe trong những ngày TP.HCM chịu ảnh hưởng của đợt mưa diện rộng ở Nam Bộ.
Ông Hào cũng lưu ý, sinh viên tình nguyện nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang trong suốt quá trình trực tại điểm thi, thường xuyên rửa tay bằng gel rửa tay sạch khuẩn. Các bạn cũng cần thực hiện các giải pháp hỗ trợ phụ huynh giãn cách khi đưa đón con tại các địa điểm thi, tránh tụ tập đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc marketing Tập đoàn Thiên Long ,dặn dò sinh viên tình nguyện lưu ý việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lê Thanh

“Với mục tiêu an toàn là trên hết, chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay triển khai nhiều giải pháp triệt để đảm bảo công tác tình nguyện diễn ra giữa mùa dịch cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của thực tế, góp phần vào công tác phòng chống dịch lây lan diện rộng. Mỗi sinh viên tình nguyện là một chiến sĩ bảo vệ bản thân, đồng đội và đặc biệt là thí sinh nhằm hỗ trợ công tác tổ chức thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra bình thường, chất lượng, hiệu quả”, ông Hào chia sẻ.

Điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM vắng vẻ vì dịch Covid-19

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.