Sinh viên thủ đô viết thư, gấp hạc giấy gửi chiến sĩ Trường Sa

21/10/2012 19:05 GMT+7

(TNO) Trong ngày hội Sinh viên với biển đảo quê hương, hàng trăm sinh viên cùng nhau viết thư, gấp hạc giấy gửi thông điệp yêu thương đến chiến sĩ Trường Sa.

Ngày hội do Học viện Ngoại giao, T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức đã khai mạc sáng nay 21.10.

Mở đầu ngày hội là triển lãm ảnh trưng bày giới thiệu gần 200 bức ảnh do phóng viên trẻ, thành viên đoàn Hành trình vì biển đảo quê hương chụp lại. Các bức ảnh tập trung giới thiệu về đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên quần đảo Trường Sa.

Triển lãm cũng trưng bày nhiều bài viết, thơ và các đoạn nhật ký cảm động do các bạn trẻ sáng tác, ghi lại trong những chuyến công tác của đoàn Hành trình vì biển đảo quê hương trong suốt 4 năm qua. Đây là chương trình do T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân Việt Nam đồng tổ chức.

Triển lãm đã thu hút rất đông bạn trẻ tham quan. Nhiều bạn trẻ lặng người chăm chú xem những bức ảnh phản ánh cuộc sống chân thực của chiến sĩ ngoài đảo xa. Đó là hình ảnh chiến sĩ hải quân và em nhỏ đạp xe trên con đường đầy nắng gió ở Trường Sa Lớn; bữa tiệc ngày Tết thiếu nhi 1.6 dưới vòm lá bàng hay hình ảnh chiến sĩ chụm đầu bên nhau cùng đọc thư nhà...

Ngoài ra, triển lãm trưng bày giới thiệu hình ảnh ghi lại trong chuyến Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển diễn ra 1 năm trước đây.

Sinh viên tham dự ngày hội có thể tự tay viết thư chia sẻ cảm xúc, gấp hạc giấy có ghi thông điệp yêu thương nhắn gửi từ đất liền. Các lá thư, hạc giấy do sinh viên tự tay thực hiện sẽ được ban tổ chức tập hợp gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.


 Thùy Linh  (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) chăm chú theo dõi triển lãm ảnh về cuộc sống ở Trường Sa - Ảnh: Thúy Hằng


Phút bình yên trên đảo - Ảnh Thúy Hằng chụp lại từ triển lãm


Sinh viên thủ đô viết thư, gấp hạc giấy gửi chiến sĩ Trường Sa - Ảnh: Thúy Hằng


Trên mỗi thân hạc là thông điệp của bạn trẻ nhắn gửi ra Trường Sa - Ảnh: Thúy Hằng

 Thúy Hằng - Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.