Sinh viên Singapore chế 'xe bay' chở người

10/12/2015 11:04 GMT+7

Nhóm sinh viên tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vừa chế tạo thành công một máy bay cá nhân trong nhà đầu tiên của Singapore. Máy bay độc đáo này chạy bằng điện, có thể chở một người với trong lượng tối đa 70 kg.

Nhóm sinh viên tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vừa chế tạo thành công một máy bay cá nhân trong nhà đầu tiên của Singapore. Máy bay độc đáo này chạy bằng điện, có thể chở một người với trong lượng tối đa 70 kg.

Máy bay Snowstorm do sinh viên Đại học Quốc gia Singapore (NUS) chế tạo - Ảnh chụp màn hình Fox News

 
Máy bay được đặt tên Snowstorm (Bão tuyết), có thể bay trong khoảng thời gian tối đa 5 phút. Kết cấu chính của Snowstorm là một khung máy hình lục giác với nhiều cánh quạt, theo Channel News Asia.
Điểm đặc biệt của máy bay là khả năng cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng mà không cần đường băng.
Những máy bay có thiết kế gần giống Snowstorm trước đây đều dùng cho ngoài trời, trong khi phát minh của các sinh viên ở NUS là máy bay cá nhân trong nhà đầu tiên.
“Chúng tôi muốn thứ gì đó an toàn và chạy bằng điện, như vậy sẽ thân thiện với môi trường”, sinh viên Sre Vinod, học năm 3 ngành kỹ thuật cơ khí và là một trong những người tham gia chế tạo Snowstorm, cho biết.
“Hiện nay, chúng tôi dùng hình nộm ngồi trên máy bay và Snowstorm có thể đạt chiều cao 2m. Nếu dùng người thật thì có thể sẽ thấp”, Vinod nói thêm.
Snowstorm là sản phẩm của chương trình Frogworks nhằm biến những ý tưởng xe bay thành hiện thực. Ngoài ra, chương trình còn giúp tìm ra các giải pháp thân thiện với môi trường, chẳng hạn như biến một chiếc du thuyền chạy bằng động cơ xăng sang năng lượng mặt trời hay gió.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.