Sẽ có thêm nhiều ca khúc mới về thanh niên

14/02/2017 08:16 GMT+7

Chiều 13.2 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức họp báo phát động cuộc thi sáng tác logo và ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc.

Phát động cuộc thi sáng tác logo và ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc
Buổi họp báo có sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương. Thông tin tại cuộc họp, anh Lê Duy Hưng Thịnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, cho biết cuộc thi nhằm tuyên truyền về vai trò và những đóng góp nổi bật của Đoàn và các thế hệ đoàn viên, thanh thiếu nhi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là giai đoạn đất nước đổi mới và truyền tải thông điệp Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ 11 tới đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước.
Các tác phẩm dự thi có nội dung thể hiện ý nghĩa của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11 là sự kiện chính trị của tuổi trẻ cả nước, tinh thần khẩu hiệu hành động của ĐH trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo.
Bên cạnh đó, tác phẩm có tinh thần cổ vũ thanh thiếu nhi học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, tinh thần tình nguyện, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Khắc họa nổi bật về những giá trị hình mẫu đoàn viên, thanh niên, đội viên thời kỳ mới: Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.
Tác phẩm dự thi thể hiện mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: Xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình và công lý. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thể hiện các phong trào trọng tâm triển khai trong nhiệm kỳ với các phong trào: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích và bảo vệ Tổ quốc. Ca ngợi phẩm chất đạo đức, tư tưởng, tinh thần ý chí, hoài bão, khát vọng cống hiến, khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ thời kỳ mới.
Cổ vũ và hiệu triệu thanh niên
Hai địa chỉ nhận tác phẩm dự thi
Cuộc thi do T.Ư Đoàn phối hợp Báo Thanh Niên và Báo Tiền Phong tổ chức. Đối với cuộc thi sáng tác logo, ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15.2 - 15.5, địa chỉ nhận bài thi: Tòa soạn Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Còn đối với cuộc thi sáng tác ca khúc, ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15.2 - 15.8 tại địa chỉ: Ban Văn hóa - Nghệ thuật Báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.
Đại diện đơn vị tổ chức thi sáng tác ca khúc, chị Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết tác phẩm dự thi không có hạn chế về phong cách âm nhạc nhưng phản ánh được không khí thời đại, đời sống của người trẻ hiện nay. Nội dung ca từ của mỗi tác phẩm góp phần định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho thanh thiếu nhi.
“Không dừng lại ở cuộc thi này, ban tổ chức mong muốn mỗi tác phẩm được chọn ra mang hào khí thời đại thanh niên, trở thành tác phẩm âm nhạc đi vào đời sống thanh niên, có giá trị bền vững trong nền âm nhạc VN và có giá trị bền vững trong công tác tuyên truyền”, chị Thảo nói.
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cũng nhìn nhận, cuộc thi này mang lại khí thế mới cho công tác Đoàn. Khi logo mang hình ảnh mới của công tác Đoàn, còn ca khúc khơi nguồn cảm hứng khí thế cho thanh niên. Mục đích cuối cùng vẫn là tinh thần cổ vũ, tính hiệu triệu của thanh niên tham gia vào các chương trình và hoạt động do tổ chức Đoàn phát động.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh cuộc thi này về hình thức bản chất là cuộc vận động tất cả các văn nghệ sĩ, các tầng lớp thanh niên, trí thức… tâm huyết với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi đóng góp bằng những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, kết tinh trí tuệ khắc họa được hình ảnh, cổ vũ thanh niên trong thời đại hôm nay cùng nhau học tập, rèn luyện bản thân hướng đến những giá trị nhân văn cao đẹp.
“Các tác phẩm logo, ca khúc được chọn qua cuộc thi này là bộ nhận diện hình ảnh không chỉ thu hút thanh thiếu nhi đến với tổ chức Đoàn mà còn góp phần khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng xã hội, chính quyền các cấp, các đoàn thể trong xã hội cùng đồng hành, hỗ trợ tổ chức Đoàn chăm lo thanh thiếu nhi về nhu cầu học tập, việc làm và vui chơi giải trí để người trẻ có điều kiện phát triển tốt nhất, đóng góp vào công cuộc dựng xây đất nước”, anh Lương bày tỏ mong muốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.