Sẽ có 1 triệu thanh niên tham gia tình nguyện

An Dy
An Dy
13/04/2019 08:03 GMT+7

Năm 2019, chiến dịch tình nguyện hè chính thức đánh dấu mốc 20 năm tình nguyện quốc gia, với những người trẻ đóng góp to lớn cho sự phát triển đất nước.

Ngày 12.4, tại Đà Nẵng, Hội nghị Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 7, khóa XI đã diễn ra. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN chủ trì hội nghị.

Dấu ấn 20 năm…

Khẳng định vai trò, tầm vóc và sức ảnh hưởng của Chiến dịch tình nguyện hè diễn ra trên khắp cả nước trong suốt 20 năm qua, anh Lê Quốc Phong chính thức kêu gọi đại biểu thanh niên các tỉnh, thành phố phát động mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa các chiến dịch tình nguyện hè 2019 với từng phần việc cụ thể, hưởng ứng 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 - 2019).

“Tôi tin những kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo của bạn trẻ sẽ tiếp tục được nhân rộng, phát huy tích cực hơn nữa để không chỉ ghi dấu ấn 20 năm, mà hoạt động tình nguyện của thanh niên VN tiếp tục được lan tỏa rộng khắp. Không chỉ đa dạng về đối tượng, lực lượng tham gia chiến dịch tình nguyện mà còn hướng đến con số 1 triệu thanh niên tham gia mùa hè tình nguyện 2019 trên cả nước”, anh Phong kỳ vọng.
Theo đó, tình nguyện hè tiếp tục đánh dấu 20 năm “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, với phương châm “sáng tạo - thiết thực - hiệu quả - an toàn”. Chiến dịch năm nay bổ sung thêm 4 chỉ tiêu mới đó là chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 100.000 đoàn viên, thanh niên; trồng mới khoảng 2,5 triệu cây xanh trên cả nước; phấn đấu đạt con số 1 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện hè; xây dựng 350 đội hình thanh niên tình nguyện tư vấn kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại, đuối nước ở trẻ em.
Hiến kế cho “Dấu ấn 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Cao Cường cho biết bên cạnh làm mới, sôi động hơn các phong trào thanh niên tình nguyện hè, mỗi địa phương sẽ duy trì những phần việc hiệu quả mang tính “thương hiệu”, những hoạt động này sẽ được thiết thực đúc rút qua từng năm.
Anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, đề xuất tăng cường hoạt động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong dịp hè. Huy động sự tham gia của lực lượng công an, quân đội, tổ chức bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em cùng tham gia, xây dựng chương trình, bởi đây đang là vấn đề được xã hội quan tâm và quan ngại. Còn anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, đề xuất và nhấn mạnh vai trò của các hoạt động bảo vệ môi trường, thách thức môi trường, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ trên cả nước…
“Dấu ấn 20 năm chiến dịch tình nguyện hè phải được ghi bằng những công trình cụ thể. Khi triển khai tới cơ sở sẽ phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, sự hưởng ứng tham gia của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện các công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đồng thời tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên được trưởng thành thông qua các hoạt động thực tiễn”, anh Phong nhấn mạnh.
Cũng theo anh Lê Quốc Phong, mỗi địa phương sẽ chủ động điều chỉnh, xác định phần việc của mình cho phù hợp và đặc thù. Đặc biệt, các đội tình nguyện khi về các cơ sở phải có sự phối hợp với thanh niên địa phương, tránh tình trạng người ở xa đến thì làm việc mà lực lượng tại chỗ lại thờ ơ…

Tháng thanh niên với nhiều hiệu quả

Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” đã được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, hiệu quả, thu hút sự tham gia của gần 830.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi trên cả nước hưởng ứng và cùng hành động.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, cho biết đã có 17.757 công trình thanh niên các cấp được triển khai thực hiện với giá trị gần 300 tỉ đồng, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 185.222 người dân, vận động hiến máu tình nguyện được 128.026 đơn vị máu, hỗ trợ học bổng cho 41.809 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng trị giá trên 29,5 tỉ đồng, hỗ trợ 30.395 gia đình chính sách, mẹ VN anh hùng với tổng số tiền trên 29,4 tỉ đồng...
Cũng theo anh Tuấn, nổi bật nhất là việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 1.295 buổi tập huấn ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong nâng cao hiệu quả canh tác cây trồng, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi cho 97.159 lượt đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ 430 tỉ đồng vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức 432 sàn giao dịch, hội chợ việc làm cho 276.986 lượt thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho gần 1,3 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu niên…
"Các địa phương đều lựa chọn những phần việc thiết thực, sắp xếp tiến độ công việc, lộ trình triển khai công việc mang lại giá trị ấn tượng. Chất lượng các hoạt động trong Tháng Thanh niên được nâng lên, phương thức thực hiện các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2019 có rất nhiều đổi mới tích cực", anh Lê Quốc Phong nhận xét tại Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.