Sẵn sàng hợp tác hơn nữa với Đoàn TNCS Lênin

Vũ Thơ
Vũ Thơ
01/10/2019 10:54 GMT+7

Anh Lê Quốc Phong đã giới thiệu về phong trào, hoạt động nổi bật của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cho biết sẵn sàng tăng cường hợp tác hơn nữa với Đoàn TNCS Lênin trên một số nội dung...

Chiều 30.9, trong khuôn khổ Diễn đàn thanh niên Nga - Việt, tại Moscow (Liên bang Nga), đoàn đại biểu cấp cao của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, dẫn đầu đã có buổi gặp Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Lênin Vladimir Isakov.
Tại buổi gặp, anh Lê Quốc Phong bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản VN và Đảng Cộng sản Liên bang (LB) Nga ngày càng được tăng cường và phát triển; mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước VN - LB Nga ngày càng sâu sắc, phát triển lên một tầm cao mới.
Anh Phong đã giới thiệu về phong trào, hoạt động nổi bật của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cho biết sẵn sàng tăng cường hợp tác hơn nữa với Đoàn TNCS Lênin trên một số nội dung như: tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị VN - LB Nga cho thanh thiếu niên hai nước; hai bên duy trì hiệu quả các chương trình trao đổi đoàn thường niên; hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ giúp đỡ nhau trong các diễn đàn thanh niên đa phương, nhất là trong cơ chế Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới
Nhân dịp này, anh Lê Quốc Phong mời anh Vladimir Isakov và đoàn đại biểu Đoàn TNCS Lênin thăm VN trong năm 2020 nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.