Phóng viên Hạ Anh Báo Thanh Niên đoạt giải nhất Sáng tác văn học tuổi 20 lần III

20/08/2005 00:36 GMT+7

Ngày 19/8, tại NXB Trẻ TP.HCM, Ban tổ chức cuộc vận động Sáng tác văn học tuổi 20 lần III (phát động từ 26/3/2004 đến nay) đã họp báo công bố danh sách tác giả, tác phẩm đoạt giải.

Ban sơ khảo gồm đại diện Hội Nhà văn TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ, NXB Trẻ chọn được 27 tác phẩm vào chung khảo (trong số 237 tác phẩm từ khắp nước gửi về). Ban chung khảo gồm nhà văn Lê Văn Thảo (trưởng ban), PGS Huỳnh Như Phương, và các nhà văn: Nguyễn Đông Thức, Hồ Anh Thái, Phan Thị Vàng Anh sau hơn một tháng làm việc đã quyết định trao: Giải nhất (25.000.000đ) cho truyện dài Bài học đầu tiên của Trần Thị Hồng Hạnh (hiện công tác tại Báo Thanh Niên, TP.HCM với bút danh Hạ Anh). Giải nhì (20.000.000đ/giải): tập truyện ngắn Phù phiếm truyện của Phan Việt (du học sinh ở Hoa Kỳ) và tập truyện ngắn Sóng biển rì rào của Trương Anh Quốc (Quảng Nam). Giải ba (15.000.000đ/giải): tập truyện ngắn Hành trình của những người trẻ của Dương Thụy (TP.HCM) và truyện dài Ngũ tử cướp cái của Trần Phước Toàn (Báo Thế giới mới, TP.HCM). Giải tư (5.000.000đ/giải): tập truyện ngắn Bốn người nhẹ như chiếc lá của Nguyễn Thu Trân (Báo VN Economic News), truyện dài Ngã ba của Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương), truyện dài Lạc chốn thị thành của Phạm Thị Phong Diệp (Hà Nội). Theo nhà văn Nguyễn Đông Thức, quỹ "Mãi mãi tuổi 20" (Hà Nội)  mới lập ra dự định sẽ tặng số tiền 20.000.000đ cho người đoạt giải nhất của cuộc vận động Sáng tác văn học tuổi 20 lần III này. Như thế, trị giá giải thưởng mà tác giả Trần Thị Hồng Hạnh nhận sẽ là 45.000.000đ. Hiện những tác phẩm đoạt giải đang được NXB Trẻ tập hợp để in và ra mắt vào dịp trao giải sẽ tổ chức tại tòa soạn Báo Tuổi Trẻ sáng 1/9 tới.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.