Phòng chống dịch Covid-19: Thanh niên Bình Định đến nhà giúp dân khai báo y tế

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
29/03/2020 12:14 GMT+7

Tỉnh đoàn Bình Định đồng loạt quân 'Ngày thứ bảy tình nguyện' với 206 đội thanh niên tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ nhân dân khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI.

Trong các ngày 28 và 29.3, Tỉnh đoàn Bình Định đã thực hiện đồng loạt ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện” nhằm triển khai tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 , khai báo y tế trong đoàn viên thanh niên và nhân dân của tỉnh trên các kênh thông tin như: website, Facebook của Đoàn, Hội, Đội các cấp, hệ thống phát thanh…
Theo đó, Tỉnh đoàn Bình Định yêu cầu 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan chuyên trách, đơn vị trực thuộc của Đoàn thực hiện khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người thân trong gia đình, người cùng cơ quan, đơn vị, nơi cư trú thực hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế.
Theo anh Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, đã có 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện” với 206 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân khai báo y tế tự nguyện. Đến hết ngày 28.3, các đội thanh niên tỉnh nguyện đã vận động được hơn 13.200 người dân khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI.

Thanh niên Bình Định giúp người dân khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI

Ảnh: Thanh Thảo

Tiêu biểu có huyện đoàn Hoài Ân thành lập 23 đội tình nguyện, hướng dẫn gần 5.000 người khai báo y tế tự nguyện, TP.Quy Nhơn có 21 đội tình nguyện và đã hướng dẫn được 2.500 người, H.Phù Mỹ có 28 đội tình nguyện với hơn 2.500 người được khai báo y tế…
“Với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, các đội thanh niên tình nguyện gồm từ 3 – 7 đoàn viên thanh niên, được trang bị khẩu trang y tế để đến từng hộ gia đình, nhất là các gia đình có người cao tuổi, người yếu thế để hỗ trợ thực hiện khai báo, cập nhật thông tin y tế qua mạng trực tiếp tại gia đình. Nhiều đơn vị miền núi, trung du, các đoàn viên thanh niên đã đến từng thôn, bản của đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân khai báo y tế”, anh Lương Đình Tiên cho biết.

Đoàn viên thanh niên Bình Định đến các chợ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: Thanh Thảo

Các đội thanh niên tình nguyện ở tỉnh Bình Định cũng vào từng hàng quán trên địa bàn để gặp từng người dân hướng dẫn khai báo y tế, đến tại các khu chợ để phát khẩu trang y tế đạt chuẩn, các tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho nhân dân…
Theo anh Lương Đình Tiên, thông qua các hoạt động các cấp bộ đoàn đã giúp thanh thiếu nhi và nhân dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc khai báo y tế  tự nguyện và cập nhật thông tin qua ứng dụng NCOVI nhằm chung tay phòng chống dịch bênh Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.