Phòng chống Covid- 19: Lập đường dây nóng hỗ trợ lưu học sinh Việt ở Nga

Vũ Thơ
Vũ Thơ
21/03/2020 14:24 GMT+7

Anh Nguyễn Văn Cầu, Phó bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, cho biết Ban Cán sự Đoàn đã lập đường dây nóng để trợ giúp sinh viên và hỗ trợ các cơ quan chức năng phòng chống dịch Covid- 19 .

Số ca nhiễm dịch Covid- 19 tại Liên bang Nga đang ngày càng tăng cao, điều đó cũng ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của các du học sinh.

Toàn bộ học sinh, sinh viên đã nghỉ học

Thông tin với phóng viên Báo Thanh Niên từ Liên bang Nga, anh Nguyễn Văn Cầu, Phó bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, cho biết hiện nay, cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga có khoảng gần 6.500 người, phân bố đều rải rác trên khắp lãnh thổ nước Nga và tập trung đông nhất tại thủ đô Moscow, thành phố Saint Petersburg.
Số ca nhiễm dịch Covid- 19 tại Liên bang Nga đang ngày càng tăng cao, điều đó cũng ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của các du học sinh.
“Trong những ngày gần đây, tại các siêu thị lớn ở Moscow, các quầy hàng trống trơn do người dân tích lũy thực phẩm. Thủ đô Moscow đã liên tục phát đi các thông báo về dịch bệnh và trấn an người dân. Bộ trưởng Bộ Khoa học giáo dục Liên bang Nga đã ký văn bản cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên cả nước tạm thời nghỉ học vì dịch Covid- 19 và chuyển sang hình thức học online”, anh Cầu cho hay.
Tuy nhiên, theo các sinh viên đang học tập, sinh sống tại Moscow thì họ cũng yên tâm vì chính quyền địa phương đã đưa ra rất nhiều giải pháp, chính sách thiết thực, chủ động để tuyên truyền phòng tránh dịch và đẩy lùi dịch bệnh.
Bạn Đào Thị Huế, sinh viên năm 2 Trường đại học Ngôn ngữ quốc gia Moscow, nói: “Điều đáng mừng có thể thấy từ người dân cũng đã bắt đầu có ý thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid- 19. Người dân trong một vài ngày gần đây đã tự chủ động cách ly, đeo khẩu trang và mua nhu yếu phẩm dự trữ. Và theo mình nhận thấy, họ không có động thái kỳ thị thái quá với những người đeo khẩu trang”, Huế chia sẻ.
Tại thành phố Saint Petersburg, bạn Lê Văn Khánh, đang theo học thạc sĩ tại Trường đại học Bách khoa Saint Petersburg, Bí thư Đoàn Cơ sở thành phố Saint Petersburg, cũng cho biết: “Tại đây, các tổ chức cũng đã khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang khi ra ngoài và hiện không bị kỳ thị, vì người Nga cũng đã bắt đầu hiểu được vai trò của việc đeo khẩu trang và đã dùng khẩu trang khi ra ngoài”.
Các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga cũng đã nâng cao ý thức phòng dịch. Bạn Đinh Công Đại, Trường đại học Trắc địa bản đồ Moscow,  cho biết: “Mình hạn chế việc đi đến nơi đông người. Nếu cần thiết đến nơi đông người thì mình có sử dụng khẩu trang và khi về đến nhà mình ngay lập tức rửa tay sạch bằng xà phòng diệt khuẩn. Bên cạnh đó, mình thường xuyên uống nước ấm và ăn các loại hoa quả để bổ sung sức đề kháng của bản thân”.

Lập đường dây nóng hỗ trợ sinh viên

Tại thành phố Tuymen, nơi đầu tiên của Liên bang Nga công bố có ca bệnh Covid- 19, bạn Tống Quốc Cường, sinh viên năm 3 Khoa luật Trường đại học quốc gia Tyumen, cho biết hiện tại, chính quyền thành phố đã có những biện pháp kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch như: ngoài việc cách ly các ca nhiễm để điều trị thì cũng tổ chức cách ly đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân để theo dõi; cách ly những người đến từ các vùng có dịch; tuyên truyền, kêu gọi mọi người nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống dịch, tránh để dịch lan rộng, khó kiểm soát.
“Các cơ quan có trách nhiệm như Đại sứ quán, Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga cũng như các cơ quan đại diện khác thường xuyên quan tâm, hỏi han tình hình và diễn biến của dịch tại địa phương và luôn quan tâm, động viên tinh thần để chúng tôi yên tâm học tập, sinh hoạt tại đây”, bạn Cường cho hay.

Sinh viên ở Nga theo dõi tình hình dịch bệnh và có đường dây nóng để hỗ trợ

Ảnh Nguyễn Cầu

Chia sẻ về việc hỗ trợ lưu học sinh ở Liên bang Nga phòng chống dịch, anh Nguyễn Văn Cầu cho biết, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga đã triển khai các biện pháp nhằm phòng chống dịch như: ra thông báo hoãn tất cả các hoạt động Đoàn tập trung đông người trên toàn Liên bang Nga; chuyển sang sinh hoạt online; gửi thông báo hướng dẫn tới các cơ sở đoàn khuyến cáo không tổ chức các sự kiện tập trung đông người, khuyến cáo các sinh viên hạn chế tiếp xúc với người đi từ vùng dịch về, hạn chế ra ngoài, rửa tay bằng xà phòng…
“Ban Cán sự Đoàn đã cập nhật tình hình, tin tức về dịch bệnh tại Việt Nam cũng như bên Nga trên trang Fanpage của Ban Cán sự Đoàn để các bạn sinh viên theo dõi cập nhật thông tin; cập nhật về thay đổi xuất nhập cảnh, thay đổi lịch bay của các hãng hàng không giữa 2 nước và các thay đổi về gia hạn, cấp mới visa trong thời gian dịch. Đặc biệt, Ban Cán sự Đoàn đã lập đường dây nóng với đầu mối là 2 Phó bí thư Ban Cán sự Đoàn, để trợ giúp các bạn sinh viên và hỗ trợ các cơ quan chức năng phòng chống dịch Covid- 19”, anh Cầu cho hay. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.