Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chia buồn gia đình chị Thương Sobey

18/03/2015 20:56 GMT+7

(TNO) Chiều 18.3, Mạng lưới ung thư vú Việt Nam cho biết đã nhận được Thư chia buồn của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi gia đình chị Nguyễn Thị Khánh Thương (thường được gọi là Thương Sobey), sau khi biết tin chị qua đời ngày 17.3 tại Úc, do bị ung thư vú giai đoạn cuối.

(TNO) Chiều 18.3, Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) cho biết đã nhận được Thư chia buồn của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi gia đình chị Nguyễn Thị Khánh Thương (thường được gọi là Thương Sobey), sau khi biết tin chị qua đời ngày 17.3 tại Úc, do bị ung thư vú giai đoạn cuối.

Chị Nguyễn Thị Khánh Thương (Thương Sobey) được tôn vinh như một "chiến binh" can trường chống chọi căn bệnh ung thư vú, đấu tranh cho quyền được chăm sóc, điều trị chính đáng của bệnh nhân ung thư cho đến hơi thở cuối cùng - Ảnh: BCNV
Lá thư được viết vào ngày 17.3 tại Hà Nội. Trong thư, Bộ trưởng Kim Tiến bày tỏ: "Được tin cháu Khánh Thương ra đi ngày hôm nay, tôi rất đau buồn và thương tiếc. Tôi chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến Ông Bà, gia đình và những người bạn thân thiết của Khánh Thương.

Từ khi biết đến Khánh Thương với tư cách là sáng lập viên Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV), tôi vẫn thường xuyên theo dõi hành trình chiến đấu chống ung thư không mệt mỏi của cháu. Tôi thật sự trân trọng và cảm động trước trái tim nhân hậu, tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường của Khánh Thương.

Những gì Khánh Thương để lại cho cuộc đời này như một lời nhắc nhở âm thầm và dịu dàng, giúp tôi quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa những chính sách y tế mới nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân...
Bộ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Thị Kim Tiến

Tôi được biết rằng, trong suốt những năm qua, ngay từ khi mới ra trường, Khánh Thương đã sáng lập và tổ chức rất nhiều chương trình từ thiện cho nhóm Vòng tay yêu thương (Free Hugs Group) như "Yêu thương trong những vòng tay", "Kết nối yêu thương", "Trao cho em ngày mai", "Giao thừa yêu thương", "Công trình Hy vọng", "Một giờ làm người khiếm thị”, tham gia hiến máu nhân đạo… Khi là một giảng viên đại học, Khánh Thương đã thực sự truyền cảm hứng tới sinh viên bằng tri thức và nhân cách sống của mình.

Sau này, ngay cả khi đang trong giai đoạn điều trị bệnh, Khánh Thương vẫn không ngừng nỗ lực tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về căn bệnh ung thư, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ bớt đau đớn và khích lệ họ đổi thay để sống có ích hơn mỗi ngày. Niềm tin vào cuộc sống, tình yêu thương ấm áp và nghị lực kiên cường của Khánh Thương đã thực sự lan tỏa và lay động trái tim rất nhiều người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Những gì Khánh Thương để lại cho cuộc đời này như một lời nhắc nhở âm thầm và dịu dàng, giúp tôi quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa những chính sách y tế mới nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mở rộng bảo hiểm y tế và hỗ trợ việc nâng cao chất lượng sống của mỗi người.

Là một người mẹ, tôi thấu hiểu phần nào nỗi mất mát mà gia đình Khánh Thương đang trải qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ông Bà đã sinh thành và giáo dục nên một người con tuyệt vời như Khánh Thương. Từ sâu thẳm trái tim, tôi tin rằng “mỗi ngày qua đi đều là một ngày mà Khánh Thương đã SỐNG trọn vẹn cho mình và cho những người thân yêu”.

Chị Thương Sobey tham dự Hội nghị ung thư quốc tế 2014 tại Melbourne, Úc - Ảnh: BCNV cung cấp
Chị được biết đến một "chiến binh" can trường chống chọi căn bệnh ung thư vú, đấu tranh cho quyền được chăm sóc, điều trị chính đáng của bệnh nhân ung thư cho đến hơi thở cuối cùng.
Chị Thương Sobey nguyên là giảng viên khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội); sáng lập và điều hành Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Chị ra đi ở tuổi 33 trong sự tiếc thương, kính trọng của cộng đồng.
Theo Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, chị Thương Sobey sẽ được hỏa táng vào 15 giờ (giờ địa phương) ngày 20.3 tại Mt Thompson Memorial Gardens, 329 Nursery Road, Holland Park 4121, Úc.
Một số thành tích tiêu biểu của Thương Sobey:

- Nguyên giảng viên khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

- Thạc sĩ ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Công nghệ Sydney, Úc (Theo chương trình Học bổng Phát triển của Chính phủ Australia - AusAID).

- Người thành lập vòng tay yêu thương (Free Hugs Group), "Kết nối yêu thương", "Trao cho em ngày mai", "Giao thừa yêu thương", "Công trình Hy vọng" hay "Một giờ làm người khiếm thị"...

- Người sáng lập và điều hành dự án "Mạng lưới ung thư vú ở Việt Nam"

- Đại diện thanh niên Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế về văn hóa châu Á và châu Âu - We are one tại Malaysia 2006.

- Đại diện thanh niên tham dự hội nghị quốc tế thanh niên với các chính sách phát triển quốc gia tại Campuchia 2008.

- Được hội đồng ung thư của Úc tại bang News South Wales tuyên dương là trưởng nhóm xuất sắc trong chiến dịch gây quỹ phòng chống và nghiên cứu ung thư Daffodil Day và Pink Ribbon Day năm 2010.

- 1 trong 10 Gương mặt trẻ Tiêu biểu Thủ đô 2012.

- 1 trong 10 Gương mặt Phụ nữ Thủ đô Tiêu biểu 2013.

- Khen thưởng của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc hoàn thành xuất sắc việc biên giảng bài giảng điện tử 2012.

- “Giải thưởng tôn vinh những đóng góp tích cực cho phát triển xã hội bền vững” của VGAC và Đại sứ quán Australia 2014.

- Đại diện Việt Nam tham dự "Hội nghị lãnh đạo Ung thư thế giới do UICC - Hiệp hội Ung thư thế giới tổ chức tại Melbourne, Australia tháng 12.2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.