Anh hùng giữa đời thường

04/09/2015 05:01 GMT+7

Một bé gái 3 tuổi ở Kazan (Nga) may mắn thoát chết sau khi ngã xuống từ lầu 5 nhờ phản ứng nhanh nhạy của một binh sĩ.

Một bé gái 3 tuổi ở Kazan (Nga) may mắn thoát chết sau khi ngã xuống từ lầu 5 nhờ phản ứng nhanh nhạy của một binh sĩ.

Theo Sputnik, Alexei Vasiliev (ảnh) đang trên đường về nhà thì phát hiện bé Kamila sắp rơi xuống đất do ngả người ra ngoài ban công.
Anh lập tức chạy đến và kịp đón đứa trẻ trong vòng tay của mình. Đứa trẻ bình an vô sự nhưng Vasiliev bị gãy một cánh tay.
Tuy nhiên, nhờ hành động cứu người này mà anh đã được đề cử nhận huy chương anh hùng.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.