Phó thủ tướng chia buồn cùng gia đình trung úy Bùi Văn Bình

15/01/2013 08:15 GMT+7

(TNO) Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ngày 14.1 đã đến chia buồn với gia đình trung úy Bùi Văn Bình (Phòng Cảnh sát bảo vệ cơ động, Công an tỉnh Quảng Ninh), chiến sĩ hy sinh khi đang thi hành công vụ.

Ngày 12.1, khi làm nhiệm vụ cùng Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh tại H.Tiên Yên, thiếu úy Bùi Văn Bình, 25 tuổi, cùng đồng đội phát hiện 3 xe máy chở gia cầm lậu, liền cùng đồng đội lên ô tô truy đuổi. Đến địa phận xã Quảng Nghĩa, TP.Móng Cái, những kẻ chở gia cầm lậu chạy vào rừng.

Do đường xấu, sương  mù, trời tối nên xe cảnh sát đã bị rơi xuống vực, 3 người trên xe bị thương. Thiếu úy Bình được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Bùi Văn Bình; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ký quyết định phong quân hàm trung úy cho thiếu úy Bùi Văn Bình.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đến thăm và động viên 2 cán bộ cảnh sát bị thương là trung úy Thiếu Văn Ba và trung úy Bế Văn Hải.

Bích Ngọc

>> Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm
>> Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh Phạm Văn Phong
>> Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sĩ xả thân cứu người
>> Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Huỳnh Văn Tùng
>> Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Trần Văn Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.