Phát 20.000 khẩu trang cho khách viếng chùa rằm tháng giêng phòng dịch corona

Lê Thanh
Lê Thanh
08/02/2020 17:37 GMT+7

Đó là số lượng khẩu trang mà thanh niên tình nguyện đã phát tặng miễn phí cho khách đến viếng chùa tại tỉnh Bình Dương nhân dịp rằm tháng giêng năm 2020 (8.2), để phòng tránh dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra.

Bên cạnh việc phát hơn 20.000 khẩu trang y tế miễn phí, theo anh Nguyễn Tấn Đạt, Phó bí thư Thường trực tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bình Dương, các đội thanh niên tình nguyện còn tuyên truyền, hướng dẫn cho mọi người về việc phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra. Cụ thể là phát hàng chục ngàn tờ thông tin tuyên truyền về cách phòng chống dịch virus corona, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm cho bản thân, gia đình và cộng đồng dân cư.

Rằm tháng Giêng, chùa Vĩnh Nghiêm "vắng như chùa bà Đanh” vì virus corona

Khẩu trang y tế miễn phí, mỗi người nhận một cái

Lê Thanh

Là người phụ trách hỗ trợ khách thập phương tại khu vực gần ngã ba đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, anh Nguyễn Khánh Linh, Bí thư phường đoàn Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một), thông tin: “Riêng điểm thanh niên tình nguyện do mình phụ trách đã phát gần 3.000 khẩu trang, 500 tờ thông tin hướng dẫn cách phòng dịch viêm phổi Vũ Hán do virus carona gây ra, gần 20.000 chai nước suối. Song song đó, các tình nguyện viên còn hướng dẫn, giới thiệu cho du khách những địa điểm tham quan, thăm viếng chùa; sơ cấp cứu, vá sửa xe miễn phí... cho du khách thập phương đến viếng chùa tại tỉnh Bình Dương nhân dịp rằm tháng giêng năm 2020”.

Ngoài khẩu trang y tế miễn phí, thanh niên tình nguyện còn phát nước uống miễn phí cho mọi người đi viếng chùa rằm tháng giêng tại tỉnh Bình Dương

Lê Thanh

Vừa nhận được 4 cái khẩu trang do nhóm tình nguyện viên của Đoàn phường Hòa Phú, đóng chốt trên đường Lê Hoàn, khu phố 2 (TP.Thủ Dầu Một), chị Nguyễn Thị Mai Thanh, một khách đi chùa đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Gia đình mình gồm 4 người đến đây đi chùa từ sáng sớm đến giờ. Do không có khẩu trang y tế nên cả nhà đeo khẩu trang vải, may mà đi ngang đây thấy các bạn thanh niên tình nguyện có tặng khẩu trang miễn phí mình ghé vào được các bạn tặng cho gia đình mỗi người 2 cái. Đang trong đợt phòng ngừa dịch viêm phổi Vũ Hán do virus carona gây ra, được nhận khẩu trang y tế là một điều đáng quý”.

Hàng trăm người xếp hàng dài dằng dặc mua khẩu trang y tế vì sợ virus corona

Anh Nguyễn Tấn Đạt, Phó bí thư Thường trực tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bình Dương, chia sẻ: “Tất cả những việc làm nêu trên nằm trong chương trình Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2020, với chủ đề 'Vì lễ hội văn minh, an toàn, miễn phí' nhằm tiếp sức, hỗ trợ cho du khách thập phương đến tham quan, thăm viếng các lễ hội ở tỉnh Bình Dương".

Những suất ăn miễn phí thanh niên tình nguyện chuẩn bị tặng người dân nhân dịp đến Bình Dương viếng chùa rằm tháng giêng

Lê Thanh

Để triển khai kế hoạch trên, anh Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Thành đoàn TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Chúng tôi đã thành lập 5 điểm, giao cho 5 đoàn phường phụ trách ở xung quanh các chùa, điểm tham quan... Hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 5 đến 8.2 (nhằm mùng 12-15 tháng giêng âm lịch), với gần 200 lượt thanh niên tình nguyện tham gia túc trực hỗ trợ, giúp đỡ du khách một cách tốt nhất”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.