Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng thi tài năng

13/11/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Với chủ đề 'Vẻ đẹp của sự thông minh', Nữ sinh viên tài năng là một phần thi quan trọng trong vòng chung kết cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013. Qua phần thi này, Ban tổ chức sẽ lựa chọn một trong số 47 thí sinh để trao giải Nữ sinh viên tài năng trong đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17.11 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

(TNO) Với chủ đề 'Vẻ đẹp của sự thông minh', Nữ sinh viên tài năng là một phần thi quan trọng trong vòng chung kết cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013. Qua phần thi này, Ban tổ chức sẽ lựa chọn một trong số 47 thí sinh để trao giải Nữ sinh viên tài năng (sẽ công bố trong đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17.11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM).

>> Chung kết Nữ sinh viên duyên dáng
>> 47 thí sinh dự chung kết Nữ sinh viên duyên dáng
>> Ngắm nữ sinh Việt Nam duyên dáng trong áo dài
>> Nữ sinh viên Việt Nam - Vẻ đẹp của sự thông minh

 
Thí sinh Nguyễn Thị Hạnh - ĐH Công nghiệp TP.HCM, biểu diễn võ thuật trong phần thi
tài năng của mình

Có gần 600 thí sinh thuộc 185 trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước tham gia cuộc thi. Sau 3 vòng bán kết tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, Ban tổ chức đã tuyển chọn được 47 thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc.

Bắt đầu từ ngày 8 - 17.11, 47 thí sinh sẽ có 10 ngày tham gia các hoạt động trong vòng chung kết tại TP.HCM như: thăm và nấu ăn tại Làng trẻ em SOS, thi hùng biện tiếng Anh, trồng cây, tham quan các địa điểm lịch sử, thi tài năng, giao lưu cùng sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM…

Ngày 13.11, tại TP.HCM, vòng chung kết cuộc thi Nữ sinh duyên dáng đã diễn ra phần thi tài năng. Trong buổi thi này, các thí sinh được tự do chọn lựa tiết mục thể hiện tài năng, năng khiếu của mình.

Những tiết mục đặc sắc thể hiện tài năng đã được các thí sinh trình diễn khá thú vị, thể hiện sự năng động của các nữ sinh qua các tiết mục như: múa, hát, nhảy, thuyết trình, diễn kịch, vẽ tranh, thiết kế thời trang...

Ban giám khảo gồm có: nhà báo Nguyễn Công Khế, nhà thiết kế áo dài Liên Hương, diễn viên Chi Bảo, nhạc sỹ Huy Tuấn, PGS-TS Bùi Thế Duy.

Sau đây là một số hình ảnh về phần thi tài năng của 47 thí sinh.

 

Nguyễn Thị Oanh (ĐH Công đoàn) với tiết mục Múa Thái

 
Vũ Thị Ngân (Hưng Yên) múa Belly Dance

 
Dương Thị Cúc (ĐH Công nghiệp Hà Nội) hát ca khúc Con yêu mẹ

 
Võ Thanh Nguyên (ĐH Kinh tế - kỹ thuật Bình Dương) với tiết mục múa dân gian

 
Trần Đặng Quỳnh Anh (ĐH Ngân hàng TP.HCM) vừa đánh ghita vừa hát bài When you say nothing at all

 
Trần Diễn Ái Vi (ĐH Quốc gia TP.HCM) vẽ tranh cát Việt Nam quê hương tôi 

 
Nguyễn Thụy Quỳnh Như (ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM) múa Vỗ cái trống cơm

 
Hoàng Thị Kim Phương (ĐH kiến trúc TP.HCM) vẽ ký họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 
Phan Thị Viễn Mộng (CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM) với tiết mục múa ba lê 

 
Vũ Thị Tuyết Trang (ĐH Ngoại thương) trình diễn tiết mục múa bụng Nari nari

 
Đồng Ánh Quỳnh (ĐH Công đoàn) với tiết mục nhảy hiện đại

 
Dương Thị Mỹ Duyên (ĐH Kinh tế TP.HCM) trình diễn tiểu phẩm Hai anh em

 
Nguyễn Đặng Tường Linh (Học viện Hàng không VN) múa chủ đề

 
Phạm Ngô Thục Trinh (ĐH Sư phạm Đà Nẵng) với tiết mục Múa bướm

 
Nguyễn Quỳnh Mai (ĐH Công nghiệp TP.HCM) biểu diễn đàn tranh và hát bài Cung đàn lỗi nhịp

 
Nguyễn Xuân Trâm (ĐH Hoa Sen) trình bày phần thi thiết kế thời trang

 
Đoàn Nguyên Vi (ĐH Tây Đô) đã không cầm được nước mắt khi kể câu chuyện về chính người mẹ của mình

 
Châu Mỹ Duyên (ĐH Cần Thơ) trình bày ca khúc Vọng cổ buồn

 
Ban giám khảo chăm chú theo dõi tiết mục dự thi của các thí sinh

Độc Lập (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.