Nữ sinh Hưng Yên bị bạo hành: Hội đồng Đội T.Ư đề nghị tăng cường phòng chống bạo lực học đường

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/04/2019 06:41 GMT+7

Sau khi xảy ra vụ nữ sinh ở Hưng Yên bị bạo hành dã man ngay tại trường học, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương đã ký văn bản gửi Ban Thường vụ các tỉnh thành Đoàn; Hội đồng Đội các tỉnh thành phố về việc tăng cường phòng chống bạo lực học đường.

[VIDEO] Trách nhiệm giáo viên ở đâu khi nữ sinh Hưng Yên bị lột quần áo, bạo hành?
Văn bản ký vào chiều 1.4 nêu rõ: trong thời gian gần đây, bạo lực học đường xảy ra tại một số địa phương đang có những biểu hiện đáng lo ngại, gây tổn thương nghiêm trọng tới thân thể và tâm lý học sinh. Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Đội trong công tác phòng chống bạo lực học đường, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các đơn vị trên cần nghiêm túc thực hiện kế hoạch của T.Ư Đoàn về nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; phân công cán bộ phụ trách thiếu nhi thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình trẻ em, tham gia bảo vệ trẻ em, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp, lên tiếng kịp thời khi có sự việc phát sinh trên địa bàn.
T.Ư Đoàn cũng đề nghị các tổ chức Đoàn, Đội cơ sở cần tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của học sinh; chỉ đạo các liên đội đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”… Cần có các hình thức, chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật trong nhà trường để ngăn ngừa hành vi trái pháp luật vì không biết luật; giáo dục để các em có ý thức nói không với bạo lực học đường, không chạy theo các trào lưu không chuẩn mực trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến lối sống, hành vi đạo đức của học sinh.
T.Ư Đoàn cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thành lập câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em của Đoàn tại các tỉnh, thành phố, phấn đấu hoàn thành ra mắt trong tháng 6.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.