Nữ sinh Bangladesh học cách chống tội phạm mạng

20/04/2017 18:02 GMT+7

Bangladesh đã bắt đầu chương trình tập huấn cho hơn 10.000 nữ sinh cách nhận biết cũng như đối phó tội phạm mạng.

Theo AFP ngày 19.4, quy trình huấn luyện này kéo dài từ tháng 4 đến tháng 5 trên cả nước. Cảnh sát cho hay tình trạng quấy rối trên mạng đã tăng đến mức báo động khi ngày càng nhiều người sử dụng điện thoại thông minh ở Bangladesh, và các nữ sinh dễ trở thành con mồi của hành vi trên.

tin liên quan

Phụ nữ trẻ Hàn Quốc nghiện điện thoại nặng
Tình trạng nghiện điện thoại thông minh đã lên tới mức độ “nghiêm trọng” ở phụ nữ trẻ Hàn Quốc, nhất là những người độc thân, tờ The Korea Herald dẫn kết quả nghiên cứu từ Bộ Y tế và Phúc lợi nước này cho biết.
Theo giới chức cảnh sát thủ đô Dhaka, mỗi ngày họ nhận 10 - 12 đơn khiếu nại về tội phạm mạng và khoảng 90% nạn nhân là thiếu nữ. Các nữ sinh thường bị dụ dỗ chụp ảnh tươi mát và quay phim cảnh thân mật, thậm chí cả quay lén. Sau đó, những hình ảnh hoặc phim này được tung lên mạng xã hội nhằm bêu rếu, tống tình hoặc tống tiền các nữ sinh. Bangladesh đã thành lập tòa án đặc biệt chuyên xét xử tội phạm mạng hồi năm 2013 và đến nay đã xử hơn 450 vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.