Nổi tiếng nhờ vỏ đậu phộng

Nguyên Trang
Nguyên Trang
14/08/2018 17:03 GMT+7

Ăn đậu phộng mỗi ngày, rồi nhận ra vỏ đậu phộng có thể tạo thành những mẫu đồ chơi rất sống động, kể từ đó nghệ nhân Steve Casino (Mỹ) biệt danh 'nghệ sĩ đậu phộng' nổi tiếng toàn thế giới nhờ chất liệu độc đáo này.

Ban đầu là chọc cười bằng chính hình ảnh của mình trên chất liệu vỏ đậu phộng, sau đó khoảng 1 năm, khi hoàn thiện các kỹ thuật tạo hình, "nghệ sĩ đậu phộng", biệt danh Steve Casino tạo hình những món đồ chơi từ các thần tượng mình yêu thích như Bruce Lee, Robin Williams, Elvis Presley, Van Gogh… thậm chí nhà bác học Albert Einstein hay tổng thống Donal Trump cũng được tái hiện bằng vỏ đậu phộng rất ngộ nghĩnh.
Chọn chất liệu như vỏ đậu phộng, sau đó là kẹo tic tac, hạnh nhân... sức sáng tạo của Steve Casino không giới hạn Steve Casino
Những mẫu đồ chơi này khá nhỏ, chỉ vài cm, nguyên liệu chính là vỏ đậu phộng, đất sét, màu vẽ, tre và dây kẽm tạo hình.
Mất khoảng 20 tiếng để Steve có thể hoàn thành 1 mẫu đồ chơi. Tuy nhiên, trước đó anh phải nghiên cứu khuôn mặt của nghệ sĩ, scan 3-4 tấm ảnh theo dạng lớn để cảm được thần thái của nhân vật.
Ca sĩ Elvis Presley làm từ vỏ đậu phộng, đứng trên lát bánh mì, thịt xông khói Steve Casino

Chọn đậu phộng để làm cũng là một khâu rất quan trọng, đậu được lựa rất kỹ, những hạt mẩy, có nhiều vân, vỏ cứng. Dùng cửa để tách hạt theo vị trí định sẵn, dùng dụng cụ khoan để gắn dây thép, tạo hình chân, tay bằng tre, mài vỏ khu vực mặt, hay điểm chọn sẵn… cuối cùng dùng bút màu để vẽ các chi tiết theo mẫu định sẵn. Sau khi hoàn thành, phủ thêm lớp nhựa trong suốt bên ngoài để giữ màu. Cả quy trình liên tục làm sản phẩm mất 20 giờ chưa kể những vụn vỡ, hoặc vỏ không đủ cứng phải bỏ lựa vỏ đậu mới.
Các đề tài chuyển hóa vỏ đậu phộng thành đồ chơi rất đa dạng, sở thích tạo hình đồ chơi của Steve được nhiều người đón nhận. Anh chia sẻ trên Dailymini: “Khi bạn làm điều gì đó đúng khuôn phép và nghĩ là nhiều người sẽ đón nhận nhưng không, không ai quan tâm. Khi bạn chọn làm thứ gì đó độc đáo, thậm chí hơi quái dị thì lại được chú ý”.
Siêu anh hùng từ vỏ đậu phộng cũng là mẫu đồ chơi bán chạy Steve Casino
Rất nhiều phiên bản thương mại của nhân vật trong phim nổi tiếng như Walking Dead, Game of Thrones, hay các siêu anh hùng như Batman (người dơi), Spiderman (Người nhện)… được tạo ra liên tục mà vẫn cháy hàng.
Vì quy trình làm khá kỳ công, tỉ mỉ, sản phẩm lạ và hầu như chỉ có Steve Cascino chọn vỏ đậu phộng làm chất liệu để chế tạo đồ chơi nên sản phẩm khá đắt.
Nhà bác học Albert Einstein bằng vỏ đậu phộng Steve Casino
Bạn cũng có thể đặt riêng một mẫu, bằng cách vào website riêng, đặt hàng, nhân viên quản lý sẽ báo giá cho người mua, sau khi thỏa thuận xong mới tiến hành làm. Các loại trái cây như bơ, dưa hấu, thơm... hầu như bất kỳ chủ đề gì đều có thể làm được chỉ cần khách hàng chịu trả tiền. 
Mẫu sản phẩm mô phỏng quả bơ Steve Casino
Sau vỏ đậu phộng, Steve Casino còn làm các phiên bản đồ chơi từ kẹo tic tac, hạt hạnh nhân. Trong bài viết trên Chitag, hồi tháng 4 vừa rồi, anh chia sẻ phiên bản Nữ hoàng Anh bằng hạt hạnh nhân, cũng gây sự chú ý trong công chúng.
Nhiều người nổi tiếng cũng sở hữu đồ chơi do Steve làm như Tổng thống Donal Trump, ca sĩ Trent Reznor, giám đốc sản xuất phim Toy Story ông Lee Unkrich cũng sở hữu 3 phiên bản đồ chơi từ vỏ đậu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.