Nhóm sinh viên Đức lần thứ 3 giành chiến thắng cuộc thi SpaceX Hyperloop Pod

24/07/2018 19:30 GMT+7

Đây là lần thứ 3 đội của Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) giành chiến thắng chung cuộc, kể từ khi cuộc thi SpaceX Hyperloop Pod được tổ chức vào năm 2015.

Cuộc thi SpaceX Hyperloop Pod được tổ chức tại trụ sở công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk ở thành phố Hawthorne, bang California (Mỹ) vào ngày 22.7.
Các đội tham gia được yêu cầu đóng mới một nguyên mẫu khoang vận chuyển hành khách chạy trên đường ray thử nghiệm dài 1,25 km của Hyperloop.
Ban giám khảo lựa chọn đội thắng cuộc dựa trên hai tiêu chí: Thứ nhất khoang phải tự chạy, thứ hai khoang nào lao đi nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.
Tổng cộng có các nhóm sinh viên Mỹ, Nhật Bản, châu Âu tham gia cuộc thi tài, chia thành 20 đội đến từ 29 đại học trên thế giới, theo tờ Washington Post hôm 23.7.
Khoang dự thi của đội Munich, được đặt tên WARR Hyperloop, đạt được vận tốc tối đa 467 km/giờ.
Đây là lần thứ 3 đội của Đại học Kỹ thuật Munich giành chiến thắng chung cuộc, kể từ khi cuộc thi được tổ chức vào năm 2015, có nghĩa là đội Đức chưa lần nào bị vuột giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.