Nhiều trẻ em Việt 'mất tích' tại Anh

15/10/2017 11:02 GMT+7

Tờ The Times mới đây đưa tin hơn 150 trẻ em Việt được cứu từ những đường dây buôn người đã 'biến mất' khỏi các trung tâm bảo trợ tại Anh từ năm 2015.

Bên cạnh đó, có gần 90 em khác bị tuyên bố mất tích tạm thời. Giới chuyên gia cho rằng những trẻ em được cứu từ nạn buôn người có thể đã rời đi vì không cảm thấy an toàn, bị cô lập do bất đồng ngôn ngữ tại những trung tâm này.
Một số em thậm chí buộc phải liên lạc với những đối tượng buôn người vì sợ bản thân hoặc người nhà bị trả thù. Nhiều em bỏ đi chỉ vài ngày sau khi được đón vào những trung tâm bảo trợ.
Chính phủ Anh cho biết đang chuẩn bị ban hành một chương trình nhằm cung cấp luật sư hoặc người giám hộ để hỗ trợ những trẻ là nạn nhân của các nhóm buôn người, qua đó giảm nguy cơ quay trở lại đường cũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.