Nhiều sinh viên thiệt mạng vì đứng trên cầu gỗ chụp ảnh

14/05/2018 13:30 GMT+7

Nhóm sinh viên đứng trên một cây cầu gỗ cũ kỹ bắc ngang dòng sông chảy siết ở Kashmir, phần thuộc Pakistan, chụp ảnh. Bất ngờ cây cầu bị gãy khiến ít nhất 5 người chết.

Ông Javed Ayub, quan chức thuộc Sở Du lịch ở Kashmir thuộc Pakistan quản lý, cho hay 14 sinh viên đã được giải cứu sau khi cầu sập, và các đội cứu hộ đang tìm kiếm ít nhất 11 sinh viên khác. Họ mò được xác của 5 nạn nhân bị chết đuối, theo AP hôm 13.5.
Đa số nhóm sinh viên mới hơn 20 tuổi đang theo học tại trường y khoa ở Faisalabad thuộc tỉnh Punjab. Trong đoàn còn có một vài sinh viên ở Lahore bị rơi xuống nước.
“Chúng tôi hy vọng điều tốt nhất, nhưng rất khó tìm được người còn sống vì nước chảy rất siết”, theo ông Ayub.
Một sinh viên đang được vớt lên Chụp từ EPA
Ông Ayub cho biết chiếc cầu treo bằng gỗ được người dân địa phương đóng với tải trọng chỉ chịu được vài người.
“Nhóm thanh niên đi du lịch không nhận ra điều nguy hiểm, dù phía đầu cầu có cắm bảng đề nghị không nên có nhiều người qua cầu cùng lúc”, theo vị quan chức.
Kết quả là cây cầu đổ sập xuống nước sau khi oằn mình trước sức nặng của hơn 30 sinh viên từ thành phố đến đây tham quan thác nước trong vùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.