Nhiều phần việc hướng về cộng đồng

17/07/2019 07:56 GMT+7

Trong những ngày này, nhiều thanh niên tình nguyện 'vượt nắng, thắng mưa' xây dựng các công trình, làm các phần việc nhằm giúp người dân có cuộc sống tốt hơn…

Sáng 16.7, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN, dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn đến thăm và tặng quà các đội hình tình nguyện ở Bạc Liêu.

Tại xã Vĩnh Phú Đông (H.Phước Long), đoàn đến thăm hỏi, động viên, khích lệ đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” của 50 sinh viên Trường ĐH Bạc Liêu; thăm nhóm tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi gà thả vườn, trao gà giống cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà cho nhóm thanh niên tình nguyện trồng cây xanh.
Anh Nguyễn Văn Trọng, Bí thư Đoàn Trường ĐH Bạc Liêu, cho biết trong 5 ngày ra quân tình nguyện, các bạn sinh viên sẽ tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, chanh không hạt cho 30 hộ dân; hỗ trợ cây giống, con giống cho 6 hộ gia đình trị giá 10 triệu đồng; tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu…
Tại xã Vĩnh Thịnh (H.Hòa Bình), đoàn tới thăm, tặng quà đội hình “Hành quân xanh” của 3 đơn vị lực lượng vũ trang gồm: Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh đang phối hợp thực hiện sơn, sửa chữa nhà tình nghĩa cho mẹ VN anh hùng ở địa phương.
Anh Nguyễn Phong Phú, Phó bí thư Huyện đoàn Hòa Bình, cho biết trong 2 ngày (15 - 16.7) ra quân chiến dịch “Hành quân xanh”, 55 thanh niên tình nguyện cùng các thanh niên địa phương, ngoài sửa chữa nhà cho mẹ VN anh hùng, còn sơn sửa dụng cụ học tập tại một trường mẫu giáo, phát quang 4 tuyến đường giao thông nông thôn dài 5.000 m; dặm, vá 2 tuyến đường dài 5.000 m...
Tại các điểm đến thăm, anh Lê Quốc Phong biểu dương tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên tình nguyện, nhất là sinh viên Trường ĐH Bạc Liêu, không ngại khó khăn đến vùng sâu vùng xa giúp bà con.
Anh Lê Quốc Phong mong muốn các đội hình tình nguyện sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện để thực hiện thêm nhiều chương trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực hướng về cộng đồng. Đặc biệt, sinh viên tình nguyện cần tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật giúp người dân phát triển chăn nuôi, sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển nông thôn mới.
Dịp này, anh Lê Quốc Phong thăm hỏi, tặng 2 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) cho 2 mẹ VN anh hùng: Nguyễn Thị Phượng (82 tuổi, xã Vĩnh Phú Đông) và Nguyễn Thị Hai (93 tuổi, xã Vĩnh Thịnh). Ngoài ra còn tặng 2 suất quà (6 triệu đồng/suất) cho 2 đội thanh niên tình nguyện.
Cùng ngày 16.7, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện “Hoa phượng đỏ” và “Hành quân xanh”, đang công tác tại xã Phượng Nghi, H.Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
Đội tình nguyện “Hoa phượng đỏ” gồm 300 học sinh trên địa bàn H.Như Thanh đã tu sửa đường giao thông nông thôn, khơi thông mương thoát nước, vệ sinh môi trường. “Hành quân xanh” gồm 50 đoàn viên, thanh niên thuộc Chi đoàn Công an H.Như Thanh, đã xuống các thôn, bản thu thập thông tin, làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân thuộc các gia đình chính sách, người già neo đơn…
Cùng ngày, đoàn công tác của T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ Quách Văn Tuấn (tại thôn Bái Đa 1, xã Phượng Nghi) nhân dịp 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.