Nhiều người trẻ Hàn Quốc trữ tinh trùng và trứng

Văn Khoa
Văn Khoa
06/08/2018 20:25 GMT+7

Ngày càng có nhiều người trẻ Hàn Quốc hoãn kết hôn nhưng lại gửi tinh trùng hoặc trứng cho ngân hàng trữ lạnh để phòng khi sau này thay đổi ý định.

Theo tờ Chosun Ilbo, trước đây chỉ có những phụ nữ trong độ tuổi 30 mới nhờ tới ngân hàng trứng trữ lạnh trứng, nhưng hiện nay cả nam và nữ trong độ tuổi 20 đã đem trứng hoặc tinh trùng đi trữ lạnh.
Một nam nhân viên văn phòng 28 tuổi họ Sohn cho hay anh đã đến ngân hàng tinh trùng ở phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào tháng 6 để gửi tinh trùng của mình. Chi phí ban đầu là 450.000 won (hơn 9,3 triệu đồng) và phí trữ lạnh một năm là 300.000 won. Anh Sohn đã dành dụm được 10 triệu won trong 3 năm qua và định kết hôn trong 3 năm tới.
Trước đó, chỉ những người mắc bệnh nghiêm trọng mới nhờ ngân hàng trữ tinh trùng, nhưng giờ đây những nam thanh niên khỏe mạnh vẫn làm việc này.
Theo Trung tâm sinh sản CHA ở Seoul, tỷ lệ người nam khỏe mạnh trong độ tuổi 20-30 nhờ trữ lạnh tinh trùng tăng từ 56% trong năm 2016 lên 65% trong năm ngoái. Ngoài ra, số phụ nữ nhờ trữ lạnh trứng tăng gấp 10 lần từ 25 người trong năm 2013 lên 288 người vào năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.