Nhất trí không sửa đổi Điều lệ Hội LHTN Việt Nam

27/12/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 đã nhất trí không sửa đổi mà tiếp tục sử dụng Điều lệ Hội LHTN Việt Nam khóa 6 trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

(TNO) Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 đã nhất trí không sửa đổi mà tiếp tục sử dụng Điều lệ Hội LHTN Việt Nam khóa 6 trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tại phiên khai mạc ĐH chiều nay 27.12, một trong những lý do không sửa đổi Điều lệ Hội LHTN Việt Nam khóa 6 được Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Lò Quang Tú lý giải là trong thực tiễn trong công tác triển khai, thực hiện Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2014 cho thấy, tổ chức Hội đã phát triển cả về quy mô và chất lượng. 
dai-hoi-hoi-lien-hiep-thanh-nienAnh Lò Quang Tú đọc báo cáo đề xuất không sửa đổi Điều lệ Hội - Ảnh: Ngọc Thắng
Nội dung và phương thức hoạt động của Hội ngày càng đổi mới, đa dạng, thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, tạo dựng uy tín của tổ chức Hội trong các tầng lớp thanh niên và xã hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2010 - 2014, công tác triển khai, thực hiện Điều lệ Hội cơ bản không gặp vấn đề phát sinh, bất cập và Điều lệ có thể đáp ứng được nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Theo đó, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa 6 báo cáo và đề nghị tiếp tục thực hiện Điều lệ hiện hành trong khóa 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Quá trình thực hiện Điều lệ trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, nếu phát sinh các vấn đề chưa hợp lý sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. Đề xuất này đã được toàn thể đại hội nhất trí thông qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.