Người Việt bị ăn chặn tiền lương ở Nhật

11/03/2018 13:07 GMT+7

Tổ chức tư nhân mang tên Hội Hữu nghị quốc tế Nhật Bản - châu Á (JAIFA) đang bị điều tra về cáo buộc ăn chặn tiền lương của hàng chục nữ thực tập sinh VN ở tỉnh Ishikawa và Fukui, với số tiền lên đến gần 3 triệu yen (gần 640 triệu đồng).

Theo Kyodo News, các văn phòng thanh tra tiêu chuẩn lao động tại 2 tỉnh nói trên đã chuyển báo cáo về hoạt động của JAIFA cho giới công tố xem xét. Điều tra sơ bộ cho thấy từ tháng 9.2016 - 5.2017, sau khi các cơ sở sử dụng lao động chuyển tiền lương của thực tập sinh vào tài khoản của JAIFA, tổ chức này đã rút bớt với lý do thu “phí hành chính”.
Chủ tịch Hiệp hội Toshihide Inoue nói số tiền này được dùng để trang trải một số chi phí cho JAIFA và “không biết đó là hành động vi phạm”. JAIFA được thành lập vào năm 2016, chủ yếu hoạt động đưa thực tập sinh nước ngoài tới Nhật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.