Người phụ nữ nắm giữ 4 kỷ lục hàng không vũ trụ

19/11/2016 09:34 GMT+7

Phi hành gia Peggy Whitson thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chính thức trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất trong lịch sử từng có mặt bên ngoài bầu khí quyển trái đất rạng sáng 18.11 (giờ Việt Nam).

Theo Mashable, phi hành gia Peggy Whitson, hiện đang làm việc cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), đã khởi hành đến Trạm không gian quốc tế (ISS) từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) lúc 3 giờ 20 phút rạng sáng ngày 18.11 (giờ Việt Nam).
Chàng trai Việt có trí nhớ siêu phàm lập 4 kỷ lục thế giới
Dương Anh Vũ, 28 tuổi, có khả năng nhớ 108 hệ thống dữ liệu thống kê toàn cầu với 22.248 mục, trong đó chứa 41.725 con số, 18.725 mục dữ liệu chữ. Nhưng đó chưa phải là tất cả với một người có khả năng phản xạ trí nhớ đạt tốc độ 1/2 giây.
Sau chuyến bay này, Peggy Whitson (56 tuổi) chính thức trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất trong lịch sử từng hiện diện bên ngoài bầu khí quyển trái đất. Bà cũng sẽ ăn mừng sinh nhật thứ 57 vào ngày 9.2 tới trên trạm không gian ISS để có thể hoàn thành sứ mạng được giao, dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng.
Bên cạnh đó, Peggy Whitson cũng là nhân vật "phái yếu" đầu tiên từng 2 lần giữ vai trò chỉ huy của trạm ISS (lần đầu tiên vào năm 2007). Hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà sẽ sở hữu số "vốn tích lũy" lên đến 534 ngày làm việc ngoài không gian, nhiều hơn bất cứ nữ phi hành gia nào khác trong lịch sử nhân loại.
Peggy Whitson là nữ chỉ huy trưởng phi hành đoàn đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) của NASA Ảnh: AFP
Trước bà Whitson, hồi năm 2007, Barbara Morgan trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất từng bay vào vũ trụ khi đã 55 "cái xuân xanh". Trong khi đó, kỷ lục của nam giới được phi hành gia John Glenn thiết lập từ tận năm 1998, thời điểm ông 77 tuổi, theo AP.
Peggy Whitson thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh về các khóa huấn luyện vũ trụ đặc biệt cũng như đời sống thường nhật hàng ngày của mình lên mạng xã hội Twitter. Trong giai đoạn 2009 -2012, bà trở thành nữ chỉ huy trưởng phi hành đoàn đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) của NASA, nơi đàn ông gần như chiếm ưu thế tuyệt đối.
"Vũ trụ là nơi tuyệt vời để làm việc, sinh sống. Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì sẽ được góp mặt cùng những người bạn trong thời gian sắp tới", bà Whitson chia sẻ hôm 16.11, trước khi chính thức xác lập kỷ lục.
Dự kiến, phi thuyền Soyuz chở bà cùng 2 cộng sự đến từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), Oleg Novitskiy (quốc tịch Nga) và Thomas Pesque (quốc tịch Pháp), sẽ "tới đích" là trạm không gian ISS vào hôm nay, 19.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.