Người Mỹ sắp chi số tiền kỷ lục cho Lễ tình nhân

Khánh An
Khánh An
12/02/2019 11:03 GMT+7

Dự báo mỗi người chi trung bình 162 USD (3,76 triệu đồng) cho hoa, quà, bánh và bữa ăn với người yêu trong ngày 14.2 tới.

Đài NBC ngày 12.2 dẫn thông tin từ Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) dự báo người dân nước này sẽ chi số tiền kỷ lục nhân ngày Lễ tình nhân (Valentine’s Day) năm nay.
Theo đó, người dân Mỹ dự kiến chi 20,7 tỉ USD (481.200 tỉ đồng), tăng 13% so với năm ngoái. Tính trung bình, mỗi người dân sẽ chi gần 162 USD trong dịp này.
Theo khảo sát của công ty dịch vụ tài chính tiêu dùng Bankrate (Mỹ), nam giới sẽ chi tiêu nhiều hơn phụ nữ, và nhóm thế hệ Y (sinh năm 1981-1996) chi mạnh nhất với mức dự báo lên đến 266 USD/người.
Theo chuyên gia Sara Skirboll của trang RetailMeNot.com, việc kết hôn được bao lâu cũng ảnh hưởng đến chi tiêu vào ngày 14.2 tới.
“Các cặp đôi sống cùng nhau từ 10 năm trở lên sẽ chi khoảng 350 USD, trong khi đó những cặp sống với nhau khoảng 2 năm có thể chi khoảng 100 USD”, theo bà Skirboll.
Những mặt hàng hút khách nhất vẫn là hoa, sô cô la và các loại bánh kẹo. Bên cạnh đó, chi phí cho các bữa ăn trong ngày này của những cặp đôi yêu nhau cũng được tính vào trong khảo sát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.